Bản tin 8H: Nga chưa định giảm trả đũa trừng phạt của Phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Purin tại một diễn đàn về đầu tư ở thủ đô Moskva ngày 12/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Purin tại một diễn đàn về đầu tư ở thủ đô Moskva ngày 12/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Phát biểu ngày 16/10 tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS (gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Brazil), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lệnh trừng phạt Nga là phản tác dụng, song Moskva chưa có ý định giảm các biện pháp trả đũa đối với chính sách trừng phạt của Phương Tây.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 18 giờ hôm qua (16/10), hệ thống thông tin tín hiệu đã được khôi phục và đưa vào sử dụng đồng thời đã có 25/29 điểm bị sạt lở, ngập nước được trả đường với tốc độ từ 5km/giờ. Bốn điểm còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành vào 18 giờ hôm nay (17/10) để thông tàu chạy tuyến đường sắt Bắc-Nam. Do ảnh hưởng của mưa lũ, trong mấy ngày qua, kế hoạch tổ chức vận tải của Tổng công ty có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 


Hồi 4h ngày 17/10, vị trí tâm bão của cơn bão số 7 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết các phân tích và dự báo mới nhất cho thấy trong ba tháng cuối năm 2016, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ còn có khả năng xuất hiện trên Biển Đông khoảng bốn cơn và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam khoảng hai cơn. Các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc tập trung nhiều vào thời kỳ giữa tháng 12/2016 đến tháng 1/2017 và có khả năng không kéo dài. Đợt rét đậm đầu tiên ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12 và sớm hơn so với trung bình nhiều năm.


Báo Nikkei của Nhật Bản số ra ngày 17/10 đưa tin nước này đang cân nhắc việc đề xuất quản lý chung các đảo tranh chấp ở Vùng lãnh thổ phương Bắc (mà phía Nga đang kiểm soát và gọi là Nam Kuril) với kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề đang gây cản trở quan hệ song phương trong suốt 70 năm qua. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng sẽ thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai lãnh đạo gặp nhau vào ngày 15/12 tới tại Nhật Bản để khởi động các cuộc đàm phán về đề xuất trên.


Ngày 16/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết các chiến binh nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ tiếp tục tiến công đến thành phố Al-Bab sau khi chiếm thị trấn miền Bắc Dabig từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, lực lượng nổi dậy đã chiếm Dabiq, một thất bại mang tính biểu tượng của IS do đây được xem là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng giữa lực lượng Thiên Chúa giáo và Hồi giáo theo một lời tiên tri của người Hồi giáo dòng Sunni.


Ngày 16/10, ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Mike Pence cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy các vụ tấn công thư điện tử của Nga gần đây có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuyên bố này của ông Pence hoàn toàn trái ngược với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - người tỏ ra nghi ngờ về sự dính líu của Moskva trong các vụ tấn công trên.


Phát biểu ngày 16/10 tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS (gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Brazil), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lệnh trừng phạt Nga là phản tác dụng, song Moskva chưa có ý định giảm các biện pháp trả đũa đối với chính sách trừng phạt của Phương Tây. Theo ông Putin, các nước áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến các sự kiện ở Đông Nam Ukraine hay thậm chí ở Syria sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. 


Theo báo cáo của cơ quan chức năng địa phương được đưa ra hôm 16/10, một trụ sở đảng Cộng hòa ở thị trấn Hillsborough, quận Cam (Bắc Carolina, Mỹ) đã bị tấn công lúc nửa đêm bằng vật liệu cháy nổ. Đến 9h sáng 17/10, vụ việc mới được phát hiện bởi một người chủ cửa hàng khi người này đi ngang qua trụ sở. Kẻ tấn công đã dùng vật liệu cháy nổ ném qua cửa sổ trụ sở đảng Cộng hòa ở quận Cam (Bắc Carolina, Mỹ) vào giữa đêm, đồng thời viết những khẩu hiệu khiêu khích, xúc phạm lên tường phía ngoài trụ sở. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này của ông sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ song phương, nhưng ông sẽ không từ bỏ lập trường của nước này về vấn đề chủ quyền và tranh chấp trên biển Đông. Ông cũng thừa nhận, tại Philippines đang có quan ngại trước những bước đi nhanh chóng để xích lại gần Trung Quốc. Nhưng ông bảo đảm với người dân Philippines rằng, những bước đi này sẽ không ảnh hưởng chủ quyền trên biển của Philippines. (Xem chi tiết)


Một cây cầu nối liên 2 hòn đảo nhỏ gần Bali (Indonesia) đã đổ sập hôm Chủ nhật 16/10 khiến 9 người chết và ít nhất 30 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào lúc 18h ngày 16/10 tại cây cầu nối liền hai hòn đảo nhỏ là Nusa Lembongan và Nusa Ceningan gần Bali (Indoneđia). Vào thời điểm xảy ra sự cố, có rất nhiều người đang qua cầu để tham dự một nghi lễ tâm linh. 9 người đã thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương sau vụ sập cầu. Ngoài ra còn rất nhiều xe máy bị rơi xuống biển. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.