Bản tin 8H: Nga cảnh báo đáp trả khốc liệt vì bị Mỹ đóng lãnh sự quán

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 1/9 tuyên bố Moscow sẽ đáp trả khốc liệt các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” của Mỹ nhằm vào Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ yêu cầu Nga đóng 3 lãnh sự quán ở nước này.
Ngày 1/9, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao các quyết định công chức, viên chức thôi việc và miễn nhiệm cho 3 cán bộ lãnh đạo cấp cao. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đã trao Quyết định công chức thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Quý Hòa (sinh ngày 13/8/1958), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Quyết định viên chức thôi việc theo nguyện vọng cho ông Tần Xuân Bảo (sinh ngày 18/4/1958), Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Theo các quyết định trên, cả hai cán bộ lãnh đạo trên được chấp thuận thôi việc từ ngày 1/9. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (2/9), bão số 8 tiếp tục di chuyển hướng vào đất liền Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh. Hồi 4h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.


Theo UBND quận Hoàn Kiếm, để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân thủ đô và du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thành phố đã đồng ý kéo dài thêm một ngày hoạt động của không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Cụ thể, từ 19h ngày 1/9 (thứ sáu) đến 24h ngày 4/9 (thứ hai). 

Sau 3 năm thi công xây dựng, sáng nay (2/9), Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ Hoàn thành Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (TP Hải Phòng). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát lệnh thông xe công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay. Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là một trong hai hợp phần chính của Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, là cảng cửa ngõ quốc tế và tương lai sẽ là cảng trung chuyển quốc tế đầu tiên của miền Bắc Việt Nam. Với 36 tháng thi công, dự án hoàn thành đã đánh dấu mốc hoàn thành công tác thi công xây dựng một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á của Việt Nam. Dự án gồm 1 gói thầu xây lắp với mức đầu tư 11.849 tỷ đồng, trong đó 50,171 tỷ Yên vốn vay ODA Nhật Bản và 1.800 tỷ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 


Vào lúc 17h15 chiều 31/8, một người đàn ông (khoảng 45 tuổi) điều khiển xe xích lô chở theo một số tấm tôn lưu thông trên QL 10 cũ. Đến đoạn đường thuộc thôn 2, xã Yên Lộc (Kim Sơn, Ninh Bình) thì đã dừng xe lại để quay đầu xe. Đúng lúc này, người đàn ông tên Đông (SN 1976) trú tại xã Lai Thành (Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển xe máy đi ngang qua đã va phải xe xích lô và bị tấm tôn cứa trúng cổ, chảy nhiều máu nằm bất động trên đường, dẫn đến tử vong.

Ngày 1/9, Công an TP HCM cho hay vừa phá ổ mại dâm trong quán karaoke ở phường Tân Hưng (quận 7), tạm giữ Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi) để điều tra. Đêm ba hôm trước, cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn ở phường Tân Hưng, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cùng lúc, nhiều trinh sát ập vào quán karaoke ở gần đó tạm giữ Phượng, người quản lý. Phượng cho biết tuyển gần 20 cô gái trẻ đẹp tuổi đôi mươi để tiếp khách tại quán. Khi các quý ông có nhu cầu mua dâm, bà ta sẽ bố trí cho gặp riêng ở các khách sạn lân cận với giá 2 triệu đồng mỗi lượt. Người quản lý nhận 500.000 đồng tiền môi giới. Các cô gái được bố trí ăn ở ngay tại quán. Cảnh sát đang mở rộng vụ án. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 1/9 tuyên bố Moscow sẽ đáp trả khốc liệt các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” của Mỹ nhằm vào Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ yêu cầu Nga đóng 3 lãnh sự quán ở nước này.


Các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ vừa nhất trí tăng cường khả năng răn đe của Seoul đối với Triều Tiên bằng việc nâng cao năng lực tên lửa của Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.
Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine thông báo Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/9. Ông Petro Poroshenko nhấn mạnh: "Đây là bước đầu tiên và cực kỳ quan trọng trên con đường đưa Ukraine trở lại với gia đình châu Âu". Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU bao gồm thỏa thuận thương mại tự do và một loạt vấn đề về pháp luật, các quy định đã được ký kết vào tháng 6/2014, trong đó, một số nội dung của thỏa thuận đã được áp dụng tạm thời kể từ tháng 11/2014.

Cục An ninh công nghệ thông tin liên bang Đức (BSI) ngày 1/9 đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc tổng tuyển cử tại Đức vào ngày 24/9 tới có thể sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Giám đốc BSI Arne Schoenbohm cho biết bên cạnh việc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của các ứng cử viên và đảng phái tham gia tranh cử lần này, mối đe dọa lớn nhất chính là thủ phạm có thể sẽ tấn công hệ thống công nghệ thông tin được sử dụng trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.