Bản tin 8H: Nga bác giả thuyết máy bay bị IS gài bom

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga)
TPO - Chính phủ Ai Cập và Nga ngày 5/11 đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết của các quan chức an ninh Anh và Mỹ cho rằng máy bay A321 của Hãng hàng không Kogalymavia đã nổ tung trên bầu trời bán đảo Sinai do bị khủng bố đặt bom.

Chiều 5/11 tại Hà Nội, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra 3 phương hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Trung. Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ tán thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung đi vào chiều sâu. (Xem chi tiết)


Việc đắp đê bao chống lũ triệt để cho từng ô nhỏ ở ĐBSCL bắt đầu hai chục năm trước. Đến nay, toàn vùng đã có hàng vạn ô, đang đẩy vùng đất này vào nguy cơ ngập lụt rất lớn. Năm nay, không có lũ nhưng hễ mưa lớn hay triều cường là khắp nơi ngập lụt, nhiều đô thị vốn cao ráo cũng bì bõm trong nước. Theo thống kê, vùng ĐBSCL đã đắp 19.900 km đê để bảo vệ hơn 6.000 ô ruộng làm lúa ba vụ, 17.700 km đê bảo vệ hơn 4.000 ô ruộng lúa hai vụ. Hệ thống đê bao ĐBSCL dài gấp gần 30 lần hệ thống đê sông Hồng. (Xem chi tiết)


Căn nhà đang xây dựng tại ấp 2B tổ 14, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh bất ngờ đổ sập chiều qua (5/11) khi trời đang có mưa và giông lốc, khiến 1 người chết và 10 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Bình Tân, TPHCM. Được biết, một nạn nhân đã tử vong sau khi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều cùng ngày. Theo người nhà nạn nhân cho biết, anh Dụng gặp nạn khi đang đứng trú mưa trước hiên nhà này. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tối ngày 4/11 đã tiếp nhận 52 học sinh của trường Tiểu học Yên Sở (Hà Nội) nhập viện do bị ong đốt. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: Qua khai thác thông tin và xem xét xác ong thì có thể nhận định, ong đốt các em là ong ruồi. Thông thường loài ong này khi đốt không gây độc mà chỉ gây dị ứng và gây đau. Các học sinh đã được thăm khám và đã xử trí ngay trong vòng 2-4 tiếng là được về nhà.


Chiếc ô tô 7 chỗ sau khi 'càn quét' 3 xe máy trên đường thì lao vào một tiệm bán xe máy gần đó. Vụ việc khiến 3 người bị thương, một xe máy bị cháy trơ khung và hàng loạt xe máy khác hư hỏng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h45 phút ngày 5/11, tại vòng xoay Ngã sáu Dân Chủ, phường 11, quận 10, TPHCM). Theo một cán bộ CSGT Công an Q.3, khi điều khiển ôtô gây tai nạn, tài xế Võ Phú Sỹ hoàn toàn tỉnh táo, không có mùi rượu, bia. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, trong khi vẫn đảm bảo các quyền lợi của người lao động và bảo vệ môi trường. Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama nhận định TPP "đặt lợi ích của người lao động Mỹ lên hàng đầu" do đây là thỏa thuận thương mại có "tiêu chuẩn lao động cao nhất trong lịch sử". Ông khuyến cáo nếu Quốc hội Mỹ không không qua thỏa thuận này, việc làm của người dân Mỹ sẽ bị đe dọa.


Chính phủ Ai Cập và Nga ngày 5/11 đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết của các quan chức an ninh Anh và Mỹ cho rằng máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia đã nổ tung trên bầu trời bán đảo Sinai do bị khủng bố đặt bom. Cả giới chức Ai Cập và Nga đều cho hay công tác điều tra đang được tiến hành để xác định lý do khiến chiếc máy bay này phát nổ ở độ cao hơn 10.000m, khiến 224 người thiệt mạng, song không vội vã kết luận máy bay A321 bị đánh bom.


Lực lượng Không quân Nga đã tiến hành không kích 263 mục tiêu khủng bố ở nhiều tỉnh của Syria trong hai ngày vừa qua. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, tất cả các máy bay chiến đấu của Nga trở về căn cứ Hmeymim an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng theo thông báo của đại diện Bộ Quốc phòng Nga, cường kích Su-25 đã phá hủy kho chứa hệ thống tên lửa chống máy bay của lực lượng khủng bố Al-Nusra Dzhebhat tại tỉnh Idlib. (Xem chi tiết)


Pháp quyết định đưa tàu Charles de Gaulle- tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu, trở lại vùng Vịnh để tham gia chiến dịch của liên quân chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện tại, Pháp đã có 6 máy bay Rafale ở UAE và 6 chiếc Mirage tại Jordan để tham gia chiến dịch chống IS. Với sự góp mặt của tàu tàu sân bay Charles de Gaulle, số lượng máy bay Pháp tham gia chiến dịch không kích IS sẽ tăng lên gấp đôi. (Xem chi tiết)


Một mặt tham gia hiệu quả vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, đe dọa thanh thế của Mỹ tại khu vực Trung Đông, mặt khác, Nga cũng đang ráo riết mở rộng các căn cứ quân sự chiến lược ở Bắc Cực, khẳng định chủ quyền và vị thế mới ở khu vực giàu vàng đen này. Nga đã cho xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ với diện tích lên tới 140.000m² và có thể đón tiếp hàng trăm binh sĩ, cũng như lưu trữ đủ năng lượng và thực phẩm để họ hoạt động trong vòng 18 tháng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG