Bản tin 8H: Mỹ tuyên bố chiến dịch chống IS bước sang giai đoạn 2

TPO - Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố việc triển khai thêm 1.500 binh sĩ Mỹ ở Iraq đánh dấu "một giai đoạn mới" trong chiến dịch chống các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bản tin 8H: Mỹ tuyên bố chiến dịch chống IS bước sang giai đoạn 2 ảnh 1 1.500 binh sĩ Mỹ mới triển khai tại Iraq sẽ tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện tân binh. (Ảnh: defense.gov)

Liên quan đến vụ chìm tàu lúc 1h30 ngày 9/11, đến 17h30 cùng ngày, một cano của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 3 thuyền viên được cứu trước đó vào bờ an toàn. Sức khỏe và tinh thần của cả ba thuyền viên này đều ổn định. 8 thuyền viên còn mất tích chưa kịp mặc áo phao khi tàu chìm, hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích trong điều kiện thời tiết xấu.


Thời gian qua, với sự phối hợp triển khai đồng bộ giữa các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại giảm; một số địa bàn biên giới, các khu vực điểm nóng trước đây như khu vực Tân Mỹ, Hữu Nghị, Tân Thanh tình hình buôn lậu đã được kiểm soát. Chỉ trong tháng 10, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 359 vụ vi phạm (tăng hơn 150% so với tháng Chín), phạt vi phạm hành chính gần 4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu gần 4,3 tỷ đồng.


Sau 5 giờ cháy liên tục, đến 16 giờ 45 phút chiều 9/11, vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất găng tay Phúc Thủ tại khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, đã cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe chữa cháy và các xe tiếp nước đến dập đám cháy này. Trước đó trưa 9/11, vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất găng tay Phúc Thủ xảy ra, sau đó lan rộng khắp khu xưởng.


Ngày 9/11 thi thể của em Huỳnh Văn Trà, 14 tuổi học sinh lớp 8 Trường THCS Trà Tân đã được tìm thấy tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/11, Trà tranh thủ ngày nghỉ lên trên đập thủy điện Sông Tranh 2 để chơi. Khi đang leo qua lan can của đập để đi dạo, em trượt chân, ngã xuống phía đập tràn từ độ cao gần 100m. Do phía dưới chân đập có nhiều ghềnh đá, dòng sông lại trơ đáy, nên thi thể nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cảnh báo căng thẳng giữa các siêu cường chủ chốt đã đẩy thế giới cận kề một cuộc Chiến tranh lạnh mới. Ông Gorbachev kêu gọi khôi phục sự chân thành thông qua đối thoại với Mátxcơva, đồng thời gợi ý phương Tây nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine. (Xem chi tiết)


Các quan chức cấp cao Iraq ngày 9/11 nói rằng, thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bị thương trong một trận không kích ở tỉnh Anbar miền Tây Iraq. Cả Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Iraq đều phát thông báo nói rằng al-Baghdadi đã bị thương, nhưng không cho biết chi tiết. Thông tin này đã được phát đi trên đài truyền hình quốc gia Iraq tối 9/11. Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.


Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố việc triển khai thêm 1.500 binh sĩ Mỹ ở Iraq đánh dấu "một giai đoạn mới" trong chiến dịch chống các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh các lực lượng Mỹ sẽ không tham chiến mà tập trung vào công tác huấn luyện tân binh Iraq cùng một số bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni đang chiến đấu chống IS.


Phiến quân ở Syria - trong đó có các tay súng của Mặt trận Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda - ngày 9/11 đã chiếm thành phố chiến lược Nawa và một số khu vực khác ở tỉnh Deraa, phía Tây Nam Syria. Một nguồn tin thân cận với các lực lượng Chính phủ Syria đã xác nhận vụ tấn công trên, đồng thời cho biết quân đội nước này đã rút khỏi thành phố Nawa.


Phong trào Fatah của Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas ngày 9/11 thông báo, họ đã phải hủy các lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Palestine, người sáng lập ra phong trào Fatah, Yasser Arafat dự kiến tổ chức trong tuần này ở Dải Gaza do những quan ngại về an ninh. Thông báo trên được đưa ra sau khi xảy ra ít nhất 10 vụ đánh bom nhằm vào xe ôtô và nhà ở của các thành viên cấp cao Fatah ở Gaza hôm 7/11.


Ngày 9/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh. Hai bên đã cam kết thắt chặt quan hệ song phương và ký 17 văn kiện hợp tác, trong đó đặc biệt liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực khí đốt.

MỚI - NÓNG