Bản tin 8h: Mật vụ Pháp theo dõi chặt tàu chiến bán cho Nga

Tàu chiến Mistral gây nên cuộc tranh cãi giữa Pháp và Nga (Nguồn: AFP)
Tàu chiến Mistral gây nên cuộc tranh cãi giữa Pháp và Nga (Nguồn: AFP)
TPO - Cơ quan mật vụ Pháp đang bí mật theo dõi chặt chẽ tàu đổ bộ trực thăng Mistral bán cho Nga do lo ngại tàu chiến này sẽ bất ngờ bị mất cắp giống như sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

Mới đây, tổ chức Quỹ Kinh tế Mới (New Economics Foundation – NEF) ở Vương quốc Anh đã công bố bản đồ Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) đánh giá thành quả của những quốc gia trên toàn cầu trong việc đem lại cho người dân cuộc sống hạnh phúc trong giới hạn tài nguyên thiên nhiên, trong đó Việt Nam được xếp thứ hai chỉ sau Costa Rica. Trong khi đó, các quốc gia phát triển ở châu Âu và châu Mỹ lại bị đánh giá rất thấp trong bảng chỉ số HPI này.


Ngày 22/11, Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Phú Yên và Cty cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã tổ chức lễ thông hầm đường bộ Cổ Mã, gói thầu số 2 thuộc dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1A. Dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ Đèo Cả, Quốc lộ 1A có tổng chiều dài 13,19km, trong đó hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã có tổng chiều dài 4.625m, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 15.603 tỷ đồng, được khởi công ngày 18/11/2012, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017. (Xem chi tiết)


Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, chủ tịch Hội tư vấn Khoa học công nghệ & quản lý TPHCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện - Điện tử- Tin học EEI cho rằng vụ trung tâm kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh mất điện hàng giờ vào trưa 20/11 không phải là sự cố kỹ thuật. Cung cấp điện cho trung tâm điều khiển không lưu trên thực tế không phải ba mà có tới bốn nguồn, gồm nguồn chính, nguồn dự phòng từ lưới điện quốc gia, động cơ điện và bộ lưu điện UPS. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) xác nhận, chuyến bay của hãng mang số hiệu VN 274 dự định cất cánh vào lúc 21 giờ ngày 21/11 từ TP.HCM đi Hà Nội bị chậm 28 phút. Nguyên nhân là 3 hành khách ngồi cạnh nhau trên chuyến bay này bị đưa ra khỏi máy bay vì có hành vi gây rối, dù đoàn tiếp viên đã ra sức can ngăn. Khi khách đã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị ra đường lăn thì một phụ nữ bất ngờ đánh ghen, lấy guốc đánh vào phụ nữ ngồi cạnh. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 22/11, cho biết, sự hiện diện của 7.500 binh sĩ Nga ở miền Đông đã cản trở tiến trình hòa bình tại khu vực. Theo Bộ trưởng Stepan Poltorak, Ukraine cũng có các kế hoạch để tăng sức mạnh của các lực lượng và đẩy mạnh các cấp độ vũ khí và thiết bị cho lực lượng vũ trang nước này. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/11 đã cáo buộc phương Tây đang tìm cách kích động một sự thay đổi chế độ ở Nga bằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng đã phản đối cảnh báo hôm 21/11 của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Moskva có nguy cơ “bị cô lập hơn” do hành động xâm lược "không thể chấp nhận" tại Ukraine.


Cơ quan mật vụ Pháp đang bí mật theo dõi chặt chẽ tàu đổ bộ trực thăng Mistral bán cho Nga do lo ngại tàu chiến này sẽ bất ngờ bị mất cắp giống như sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Năm 1969, ngay trước ngày lễ Giáng sinh, một nhóm điệp viên của cơ quan tình báo Israel đã bất ngờ đánh cắp 2 trong số 12 tàu chiến Pháp đóng cho Israel theo hợp đồng đã ký kết từ năm 1965.


Ngày 22/11, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết, khoảng 550 người Đức đã rời đất nước để gia nhập lực lượng thánh chiến thuộc Nhà nước hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq. Phần lớn các công dân Đức đến Syria và Iraq để sát cánh cùng các phần tử thánh chiến IS là nam giới, tuy nhiên vẫn có một số phụ nữ Đức cũng gia nhập tổ chức này. (Xem chi tiết)


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay 22/11 cho biết, trong cuộc gặp kéo dài 4 tiếng ở Istanbul, ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc tước bỏ quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn một chiến lược toàn diện hơn chống lại IS tại Syria và Iraq, theo đó bao gồm cả việc loại bỏ Tổng thống Assad.


Đã có 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,3 độ ríchte vào chiều 22/11 tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc. Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 55 phút này cũng san phẳng 2 tòa nhà và làm hư hại trường học tại thị trấn Tháp Công (Tagong), khu vực tâm chấn của trận động đất. Cư dân tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, đã hoảng hốt chạy ra các tuyến phố khi các đợt rung chấn làm rung chuyển các tòa nhà.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.