Bản tin 8H: Mải chụp ảnh, nữ sinh chết đuối thương tâm

Hiện trường vụ nữ sinh chết đuối. Ảnh: Xuân Thủy
Hiện trường vụ nữ sinh chết đuối. Ảnh: Xuân Thủy
TPO - Trong lúc cùng bạn chụp ảnh bên hồ, một nữ sinh Nghệ Anh không may trượt chân rơi xuống nước, chết đuối.

Trượt chân xuống hồ khi chụp ảnh, một học sinh tử vong. Ngày 12/6, khi cùng nhóm bạn đi chơi, chụp ảnh tại hồ Vệ Riềng (xã Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Thị Hiên (12 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi), học sinh lớp 6, Trường THCS xã Nam Thành, không may trượt chân ngã xuống nước, kéo thêm hai người bạn. Phát hiện sự việc, em Nguyễn Văn Cường (anh trai của Hiên) chỉ kịp cứu hai người bạn còn em Hiên bị chìm xuống nước. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em Hiên cách hiện trường khoảng 20 m.


Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài hết hôm nay (13/6). Hôm nay, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ thậm chí sẽ còn mở rộng hơn ra cả Bắc Bộ khiến cho nắng nóng xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh phía Ðông và một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 35 – 37 độ C. Theo nhận định của các chuyên gia, đợt nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 13/06, từ ngày 14/06 nắng nóng dịu dần. Tuy nhiên, ở các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. (XEM CHI TIẾT)


Nam công nhân để lại lời nhắn tuyệt mệnh rồi nhảy lầu. Khoảng 11h ngày 12/6, tại khu công nghiệp VSIP 2A, xã Vĩnh Tân (Bình Dương), nhiều công nhân tá hỏa chứng kiến cảnh anh tên L.V.T (SN 1990, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) rơi từ tầng 3 khu nhà tập thể công nhân của công ty TNHH Zeng Hsing (chuyên sản xuất máy chuyên dụng, vốn Đài Loan) xuống đất. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong điện thoại của nạn nhân có tin nhắn với nội dung xin lỗi gia đình vì nợ nần nhiều. Tuy nhiên, tin nhắn này chưa được gửi đi. Hiện vụ việc đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm với ô tô biển xanh, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Khoảng 20h ngày 12/6, trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An, xe ô tô mang biển xanh 37A - 005.39 (chưa rõ danh tính người điều khiển) va chạm với xe máy đi ngược chiều, do anh N.V.K (SN 1990, trú tại xã Nam Giang) điều khiển, khiến anh K. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.


Bơi qua suối, một người đàn ông bị cuốn trôi. Khoảng 7h30 sáng 12/6, ông Hồng Quốc Tây (SN 1982, quê quán Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh, tạm trú ở làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) cùng vợ qua suối Đôi để làm rẫy. Lúc quay về, mặc dù thấy nước suối đã dâng cao, ông Tây không chờ nước rút mà quyết định bơi qua để lấy xe máy. Khi ra giữa dòng thì ông Tây bị nước cuốn. Tới 17 giờ cùng ngày, khi nước suối rút cạn, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân dạt vào một một vạt cỏ rậm ven suối, cách nơi xảy ra tai nạn chừng 50 mét. Được biết, Suối Đôi là dòng suối chảy rất xiết vào mùa mưa và có nhiều xoáy ngầm.


Đi viếng mộ về, 3 mẹ con bị xe bồn cán thương vong. Chiều 12/6, trên đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), xe máy BKS 43T2 – 3953, do chị Hoàng Thị Bích Duyên (42 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chở theo 2 con nhỏ, va chạm với xe bồn trộn bê tông của công ty CP Dinco mang BKS 43C – 116.71 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe máy đổ văng xuống đường, chị Duyên và con trai út ngã ra ngoài chỉ bị xây xát. Con trai đầu của chị Duyên bị xe bồn cán chết tại chỗ. Theo gia đình nạn nhân, 3 mẹ con chị Duyên ở TP.HCM về Đà Nẵng đi viếng mộ tại Hòa Sơn, không may gặp nạn.


Cố vấn của Trump xin lỗi vì mắng Thủ tướng Canada. Ngày 12/6 (giờ địa phương), cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro phải lên tiếng xin lỗi sau khi ông này có lời chỉ trích “không phù hợp” đối với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Theo đó, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi tuyên bố chung của các nước G7 cuối tuần trước, Navarro chỉ trích trên Fox News: “Luôn có chỗ ở địa ngục dành cho bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào áp dụng chiến lược ngoại giao bất nhất với Tổng thống Trump và chơi xấu sau lưng ông”. Phát ngôn này bị Quốc hội và chính quyền Canada phản ứng gay gắt, không chấp nhận sự công kích cá nhân từ quan chức Nhà Trắng đối với thủ tướng của họ.

MỚI - NÓNG