Bản tin 8H: Lugansk tuyên chiến với Ukraine

Lãnh đạo Lugansk tự xưng Igor Plotnitsky (trái) (Nguồn: AFP)
Lãnh đạo Lugansk tự xưng Igor Plotnitsky (trái) (Nguồn: AFP)
TPO - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LNR) đã viết thư ngỏ thách thức Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, động thái nhằm đáp lại tuyên bố của ông Poroshenko chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản về một cuộc chiến tổng lực.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều nay 19/11. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đã trả lời chất vấn rất rõ ràng và mạnh mẽ. Với đề nghị Thủ tướng nói ngắn nhất, đầy đủ nhất về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam, Thủ tướng nói “vấn đề này khó” nhưng ông đã thẳng thắn nêu sáu chữ: “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.


Để xử lý nghiêm đối với xe đón, trả khách ở đường trên cao, đội Cảnh sát giao thông số 7 vừa có đề xuất lắp camera phạt nguội đối với xe vi phạm. Người dân đi bộ vào đường trên cao cũng sẽ bị tổ tuần tra lập biên bản, xử phạt ngay tại chỗ. Trước đó, bắt đầu từ ngày 1/11, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội kết hợp với đội Cảnh sát giao thông số 7 chốt chặn tại các đường dẫn lên đường lên cao để nhắc nhở, xử phạt đối với người đi bộ, đi xe máy vào đường cấm.


Ngày 19/11, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Cổ phần Giấy Việt Hoa về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2004 đến 2011, ông Sơn đã lập 10 Cty TNHH rồi cho người thân, quen làm giám đốc. Sau đó, Sơn điều hành, chỉ đạo các Cty làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỷ đồng. Sơn đã chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của Vietinbank, không có khả năng chi trả. (Xem chi tiết)


Khoảng 14 giờ ngày 19/11, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Trường tiểu học Sơn Định ở ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, làm một học sinh lớp 3 tử vong. Khoảng 14 giờ ngày 19/11, khi thấy cổng mở, em Duy và một bạn cùng lớp đến đóng cổng lại, bất ngờ cánh cửa bị trật đường ray, đổ đè lên hai em. Em Duy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bạn cùng lớp của Duy bị thương nhẹ ở phần đầu. Cổng trường là cổng mới được lắp lại.


Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Tổng thống Nga, tuyên bố Nga muốn nhận được sự đảm bảo 100% rằng, không ai nghĩ đến việc Ukraine gia nhập NATO. Trước đó, Phái viên Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov tuyên bố: “Ukraine gia nhập NATO sẽ là thách thức chưa có tiền lệ và sẽ là thách thức lớn nhất đối với an ninh châu Âu từ khi Bức tường Berlin sụp đổ”. (Xem chi tiết)


Hệ thống tên lửa phòng không S- 80FP bắt đầu được trang bị cho các lực lượng vũ trang Nga. Theo Giám đốc điều hành Nikolai Makarovets, vũ khí mới và hiện đại gia tăng đáng kể sức chiến đấu của máy bay, giảm số lượng các phi vụ yêu cầu. Tên lửa S- 80FP có khả năng tiêu diệt xe không bọc thép, xe bọc thép nhẹ và tàu nổi trong mọi điều kiện thời tiết và thời điểm trong ngày. Tầm xa của tên lửa lên đến 6 km. (Xem chi tiết)


Ông Igor Plotnitsky, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LNR) đã viết thư ngỏ thách thức Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, động thái nhằm đáp lại tuyên bố của ông Poroshenko chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản về một cuộc chiến tổng lực. Ông Plotnitsky nêu rõ bằng cách này ông muốn xác định bên chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa quân ly khai và Kiev, chấm dứt cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. 


Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/11 cho biết Lực lượng không quân Syria đã tiến hành khoảng 1.592 cuộc không kích nhằm vào IS trên khắp lãnh thổ Syria trong vài tháng qua, giết chết ít nhất 396 dân thường. Chỉ tính riêng hôm 19/11, một cuộc không kích của quân đội Syria ở thành phố Raqa, đại bản doanh của IS ở Syria đã khiến chín dân thường thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ. Ngoài ra, bốn phụ nữ và một trẻ em nằm trong số 16 người bị thương trong một cuộc không kích khác ở Raqa. (Xem chi tiết)


Bác sĩ Felix Baez vừa trở thành công dân Cuba đầu tiên nhiễm virus Ebola. Ông Baez là một trong 165 bác sĩ và y tá Cuba được cử tới Sierra Leone tham gia cứu chữa bệnh nhân Ebola từ tháng 10. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc giục Cuba chuyển bác sĩ Baez tới Thụy Sĩ để chữa trị. Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định. (Xem chi tiết)


Mặc dù viễn cảnh thống nhất hai miền Triều Tiên vẫn còn xa vời, song một cơ quan tài chính Hàn Quốc đã căn cứ vào những phân tích về sự cách biệt của mức sống hiện nay giữa hai miền để đưa ra một “cái giá” tối thiểu cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là 500 tỷ USD và 25 năm. Theo Chủ tịch Ủy ban Các dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) Shin Je-Yoon, phải cần tới 25 năm để có thể nâng thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên từ mức 1.251 USD hiện nay lên 10.000 USD, trong khi mức này tại Hàn Quốc là 26.000 USD vào năm 2013.

MỚI - NÓNG