Bản tin 8H: Jackpot 2 gần 37 tỷ đồng tìm ra chủ nhân

Kết quả xổ số Vietlott loại hình Power 6/55 mở thưởng ngày 3/5.
Kết quả xổ số Vietlott loại hình Power 6/55 mở thưởng ngày 3/5.
TPO - Hệ thống của Vietlott đã xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 37 tỷ đồng trong kỳ quay vào tối 3/5.

Hệ thống của Vietlott đã xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 37 tỷ đồng trong kỳ quay vào tối 3/5. Tuy không thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá 300 tỷ đồng, hệ thống của Vietlott đã xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 37 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng thứ 118 diễn ra vào tối 3/5. Cũng tại kỳ quay thứ 118 của xổ số Power 6/55, công ty Vietlott cũng đã tìm ra 14 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.130 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 23.297 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.


Nữ hành khách bị đình chỉ bay vì dọa có bom. Trưa 3/5, nữ du khách Trung Quốc trong khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng) đã lớn tiếng, rồi bất ngờ dọa mang theo bom, buộc cả nhà ga phải sơ tán hành khách để đảm bảo an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Tông ngã phụ nữ, tài xế hành hung cảnh sát. Sau khi tông vào xe máy của một phụ nữ chở theo em bé, khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, Hồ Duy Linh (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển ô tô bỏ chạy. Thậm chí, lúc anh Đặng Thành Trung (cán bộ phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) lái xe đặc chủng đuổi theo đề nghị Linh dừng xe giải quyết, đối tượng vẫn cố đào thoát, tông đổ xe đặc chủng. Sau đó, Linh còn đánh vào mặt anh Trung, gây chảy máu môi. (XEM CHI TIẾT)


Cắt tỉa cây, hai vợ chồng bị đàn ong đốt hơn 300 nốt. Mặc dù đã được chủ nhà cảnh báo có tổ ong trên cây xoài trước nhà, ông T. vẫn chủ quan nghĩ rằng ong mật sẽ không đốt người nếu không đụng vào tổ. Tuy nhiên trong lúc cắt tỉa, tổ ong bị động và bay ra đốt cả hai vợ chồng. (XEM CHI TIẾT)


Xe container “nằm vạ” giao thông tê liệt nhiều giờ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h chiều tối ngày 3/5 trên đường Bình Chuẩn 33 giao nhau với đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương. Xe container nặng hàng chục tấn đang lưu thông ra đường ĐT743 thì bị sụt ống cống nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, ùn tắc kéo dài. (XEM CHI TIẾT)


Cô giáo mắng học sinh “đồ quỷ”, không cho đi vệ sinh. Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã công bố quyết định thành lập tổ xác minh, làm rõ vụ “Cô giáo mắng học sinh cô giáo mắng học sinh là 'quỷ quái, đồ quỷ', không cho ra ngoài đi vệ sinh”. (XEM CHI TIẾT)


Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho nạn đói tại Tây Phi. 6 nước tại khu vực Sahel, Tây Phi, đang đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất nhiều năm qua, khi mưa ít khiến cây trồng không thể phát triển. Theo Quĩ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khu vực vẫn chưa phải trải qua đỉnh điểm của nạn đói. Tuy nhiên, cần nhiều nguồn hỗ trợ hơn nữa để ngăn chặn tình trạng chết đói hàng loạt do thiếu dinh dưỡng vào tháng 6 và tháng 7 tới. Theo UNICEF, hơn 1.600.000 trẻ em trong khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cao hơn 50% trong suốt cuộc khủng hoảng lương thực mới nhất tại Sahel năm 2012.


Phóng viên Iraq từng ném giày vào tổng thống Bush ra tranh cử. CNN đưa tin, phóng viên Muntadhar al-Zaidi, 39 tuổi, người nổi tiếng với màn ném giày vào cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush năm 2008, đang chạy đua cho chức nghị sĩ trong cuộc bầu cử quốc hội Iraq, thậm chí hướng đến chức vụ tổng thống hoặc thủ tướng. Được biết, vụ ném giày xảy ra trong chuyến công du của ông Bush, lúc ấy vẫn đương nhiệm, tới Iraq trước khi rời nhiệm sở. Zaidi sau đó bị kết án ba năm tù nhưng được giảm xuống còn 12 tháng, rồi được “thả có điều kiện” sau khi ngồi tù 9 tháng. Zaidi đã sử dụng vụ việc này để vận động tranh cử, tuyên bố không ghét nước Mỹ hay người Mỹ, chỉ căm thù Bush vì gây ra chiến tranh ở Iraq.


Phi công quân sự Mỹ bị thương do Trung Quốc chiếu tia laser. Ngày 3/5, Lầu Năm Góc cho biết các công dân Trung Quốc đã nhiều lần chiếu thiết bị laser công suất cao vào các phi công Mỹ đang hoạt động từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti. Theo phát ngôn viên, trong một trường hợp, 2 phi công trên chiếc máy bay chở hàng C-130 đã bị thương nhẹ ở mắt do tia laser khi họ tiếp đất ở căn cứ vùng Sừng châu Phi nói trên. Hiện Mỹ đã gửi công hàm chính thức yêu cầu Bắc Kinh điều tra một loạt vụ việc xảy ra trong vài tuần gần đây.

MỚI - NÓNG