Bản tin 8H: Hai người trượt chân xuống mương nước, một mất tích

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV
TPO - Bà Mừng trượt chân xuống mương, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi bộ về nhà theo tuyến đường liên ấp thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Khoảng 17h ngày 21/9, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai, bị ngập nặng. Lúc này, bà Trần Thị Mừng (52 tuổi), đang đi bộ về nhà ở tuyến đường liên ấp thuộc xã Gia Tân 1, không may trượt chân xuống mương, bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân. Trước khi bà Mừng bị rơi xuống mương, cũng tại vị trí này, người dân cứu kịp thời một học sinh 8 tuổi bị rơi xuống khi trên đường đi học về. Con mương nơi các nạn nhân gặp nạn có bề ngang 0,5m, sâu khoảng 1m.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo đêm 22/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ. Từ đêm 22/9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ giảm dần, Hà Nội ở mức nhiệt dưới 29 độ C. Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 24-34 độ C. Các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Nam Bộ từ 32-33 độ C.


Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 22/9, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 20 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc vẫn đang là 1.068 trường hợp. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 23.725. Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 947 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 15 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca; số ca âm tính lần 3 là 19 ca. Số ca tử vong là 35 ca.


Khoảng 13h ngày 21/9, học viên Phạm Huy H. (SN 2004, quê ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong khu vực nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An ở TP Vinh (Nghệ An). H. là học sinh năng khiếu môn boxing của trung tâm. Trước khi xảy ra vụ việc, nam sinh không có biểu hiện bất thường. Hiện, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xong và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân về quê mai táng theo phong tục địa phương. (XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1433/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961; quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 21/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, họp phiên thứ nhất. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, bà Lê Thị Thủy, Bí thư tỉnh ủy khóa XIX, đã tái cử Bí thư tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Thị ủy Duy Tiên và bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.