Bản tin 8H: FBI không thấy bằng chứng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại bang New Hampshire ngày 7/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại bang New Hampshire ngày 7/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 10/1 cho biết FBI không tìm thấy bằng chứng về việc Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong 24h qua, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao nên Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 40mm. Dự báo, ngày hôm nay (11/01) và ngày mai (12/01), do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng, riêng trung du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Lưu ý, ở một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có khả năng xảy ra trượt lở đất, đá. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 12/01 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ đêm 12/01 vùng núi có rét đậm. (Xem chi tiết)


Tình hình thời tiết xấu tại Huế khiến hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo không khai thác 6 chuyến bay (VN1376/1377, 1547/1546, 1545/1544) từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Huế trong ngày 10/1 để đảm bảo an toàn. Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, hãng hàng không này bổ sung 2 chuyến bay (VN7185/VN7184) từ Hà Nội đến Đà Nẵng trong ngày 10/1 và tăng 4 chuyến bay từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Huế vào ngày 11/1.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 tới 17/1, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua thông báo. Từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước không ngừng được nâng cấp với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng. Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi can được xác định cầm đầu đường dây này là La Tùng Thịnh (53 tuổi, ngụ quận 10) và Lư Vĩnh Lợi (53 tuổi, ngụ quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được thực hiện. Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2016, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng ​Internet thông qua trang web Vwin... với lượng tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. 


Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 10/1 cho biết FBI không tìm thấy bằng chứng về việc Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC). Trong phiên điều trần đầu tiên trước quốc hội kể từ khi ông Trump đánh bại ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử hôm 8/11/2016, ông Comney nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chứng cớ nào cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump, hay RNC hiện nay, đã bị xâm nhập".


Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, hôm 10/1 nói việc Mỹ quyết định đưa Alexander Bastrykin, đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, cùng hai nhà lập pháp Andrei Lugovoi và Dmitri Kovtun vào danh sách đen là "bước đi làm suy thoái quan hệ song phương". Lugovoi và Kovtun bị nghi dính líu đến vụ ám sát cựu điệp viên Alexander Litvinenko năm 2006. Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/1 đưa Bastrykin, Lugovoi và Kovtun vào Đạo luật Magnitsky, cấm những người Nga trong danh sách đen nhập cảnh Mỹ, phong tỏa tài sản của họ tại nước này.


Theo Phó Chủ tịch Ủy ban quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga, Thượng nghị sĩ Vladimir Jabbarov, tư tưởng chống Nga ở phương Tây đang làm khó nước láng giềng Ba Lan. Khoảng 250 binh sĩ Mỹ đã đến khu vực phía Tây Nam của Ba Lan hồi đầu tuần. Trước đó, phát biểu trên đài truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antony Macherevich đã tuyên bố rằng, lữ đoàn tăng Mỹ sẽ hiện diện ở Ba Lan vào ngày 12/1 tới. Lữ đoàn chiến đấu bao gồm khoảng 3.500 binh sĩ, 87 xe tăng, 18 pháo tự hành Paladin, hơn 400 xe bọc thép Humvee và 144 xe bọc thép Bradley. Tính tổng cộng hơn 7.000 binh sĩ Mỹ sẽ hiện diện ở Ba Lan (không chỉ trong thành phần lữ đoàn tăng thiết giáp). (Xem chi tiết)


Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ngày 10/1 cho biết họ đã điều một phi đội máy bay tiêm kích F-35B tới Nhật Bản, đánh dấu đợt triển khai tác chiến đầu tiên ở nước ngoài của loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ. Việc phi đội F-35B được triển khai tới căn cứ không quân Iwakuni của Lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Honshu là một dấu mốc quan trọng đối với loại máy bay chiến đấu vốn gây tranh cãi này, do những trục trặc kỹ thuật và chi phí tăng vọt. Với tổng giá thành cho 2.443 chiếc lên tới 379 tỷ USD, máy bay F-35 của tập đoàn Lockheed Martin là dòng máy bay đắt giá nhất trong lịch sử và chi phí dự kiến sẽ còn tăng cao.


RT hôm 10/1 đưa tin, hai vụ đánh bom vừa xảy ra ở Kabul, Afghanistan khiến 38 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, ông Sediq Sediqqi xác nhận hai vụ đánh bom gây thương vong lớn. Cả hai vụ đều xảy ra ở khu vực có nhiều văn phòng chính phủ, ông Sediqqi nói thêm. Vụ đánh bom nhằm mục tiêu vào một đoàn quan chức đang rời văn phòng chính phủ. Tổ chức khủng bố Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ này.

(Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG