Bản tin 8H: Điều chuyển cán bộ công an đứng gọi điện mặc tài xế vật lộn với cướp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) quyết định kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển Đại uý Nguyễn Văn Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện.

Tối 17/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thanh Oai vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ kẻ cướp. Theo đó, Đại úy Lâm bị quay lại cảnh thản nhiên sử dụng điện thoại trong lúc nam tài xế taxi G7 bị cướp đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng khống chế, đè tên cướp xuống đường. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 16/5, tại đường Cienco 5 (đoạn thuộc huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Bản tin 8H: Điều chuyển cán bộ công an đứng gọi điện mặc tài xế vật lộn với cướp ảnh 1

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi vật lộn với tên cướp trong khi cán bộ công an xã đứng dùng điện thoại gây bức xúc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/5), rãnh áp thấp bị nén đang dịch dần xuống khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong ngày và đêm nay (18/5) ở Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay đến ngày 27/5 trên cả nước có nắng nóng, mưa dông cục bộ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C.


Chiều 17/5, Trung tâm y tế huyện Mai Sơn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La xác nhận, trên địa bàn tỉnh đã có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là chị M.T.T, SN 1983, dân tộc Thái, ở bản Nà Bó, huyện Mai Sơn. Chị M.T.T hiện là công nhân đang làm việc tại công ty TNHH Hosiden (Lô KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trở về Sơn La trên nhà xe Phong Hiền, số xe 26B 003.08 từ ngày 13-5-2021. Sau khi về chị T. có hiện tượng ho, sốt, khi kiểm tra y tế đã có phản ứng dương tính với virus SARS-CoV-2.


Sáng 18/5, Bộ Y tế cho biết có 19 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước. Các ca bệnh này được ghi nhận tại Hà Nội (13), Hà Nam (3), Điện Biên (2), Sơn La (1). Không phát hiện các ổ dịch mới. Việt Nam có tổng cộng 2.909 ca ghi nhận trong nước và 1.469 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.339 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 108.288. Số ca điều trị khỏi: 2.668 ca. Số lượng mẫu xét nghiệm từ 29/4 đến nay là 482.900 mẫu. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 17/5, CDC Hà Nội thông tin 1 ca nhiễm mới trên địa bàn quận Thanh Xuân liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều. Cụ thể, đó là bệnh nhân T.V.H., nam, 60 tuổi, ở số 16, ngõ 212 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân H. đưa người nhà đi khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện K ngày 5/5, ngày 8/5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và cách ly tại nhà. Ngày 16/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu lần 2 và chuyển Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 17/5. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân và phường Hạ Đình đã tiến hành khử khuẩn, phong tỏa 20 hộ dân tại ngõ 212 Khương Đình. (XEM CHI TIẾT)


Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh, vừa quyết định thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Ngọc Đệ (bác sỹ được phân công kíp trực ngày 29/4) bằng hình thức khiển trách; điều dưỡng viên Trần Đức Anh xử lý bằng hình thức “kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng”. Cả hai thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi làm công tác thường trực phòng, chống dịch, thiếu kỹ năng khai thác thông tin từ phía người tiếp xúc. Thực hiện chưa đúng quy trình giám sát dịch dẫn đến hậu quả bỏ lọt trường hợp F1, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/5, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Thường trực Thành ủy nhất trí cao về chủ trương chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách thành phố theo mức bằng 70% (mức tối đa) mức chi do Chính phủ và HĐND thành phố quy định. Sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 1488/UBND-KT báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG