Bản tin 8H: Chi tiết ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Tuyên Quang là nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; là F1 của BN3918, đã được cách ly từ trước.
Bản tin 8H: Chi tiết ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Tuyên Quang ảnh 1

Khu vực liên quan đến BN4190 được cách ly y tế. Ảnh: VTC News

Tối 16/5, Sở Y tế Tuyên Quang cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 (BN4190) trong khu cách ly tập trung của huyện Chiêm Hóa. Đây là ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay. Bệnh nhân là H.T.L., sinh năm 1991, nữ công nhân tại Công Ty HOSIDEN, Bắc Giang, là F1 của BN3918. Ngày 11/5, bệnh nhân di chuyển từ Bắc Giang về xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá. Ngày 15/5, ngành Y tế Tuyên Quang xác định chị H.T.L. là F1 và đưa đến khu cách ly tập trung của huyện Chiêm Hóa và lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 16/5, chị L. nhận kết quả dương tính với SARS-CoV- 2. Hiện đã rà soát được 26 ca F1, 42 ca F2 và 61 ca F3 liên quan đến bệnh nhân H.T.L..


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (17/5), ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên khu vực vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mưa dông cục bộ. Dự báo từ nay đến 18/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.


Ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành các quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Lạng Giang, Lục Nam và cách ly y tế tại một số khu vực của huyện Việt Yên. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, Lục Nam tổ chức triển khai các hoạt động giãn cách xã hội theo quy định. Thời gian bắt đầu giãn cách xã hội từ 0h ngày 17/5 đến khi có thông báo mới. Trước đó, tỉnh Bắc Giang cũng ra quyết định giãn cách xã hội với huyện Việt Yên.


Chiều tối 16/5, ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người, gồm: 1 người đàn ông lẻn vào khu vực cách ly y tế để đưa thuốc hạ sốt cho một phụ nữ và nhóm 5 người đến đánh ghen. Trong đó, ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984, trú xã Phong An) bị xử phạt 7,5 triệu đồng, do có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Bà Trần Thị L. (SN 1988, vợ ông A.), Trần Công Đ. (SN 1990), Trần Văn Q. (SN 1998), Hoàng Thị H. (SN 1992) và Nguyễn Thị B. (SN 1981) cùng trú tại xã Phong An, bị phạt 7,7 triệu đồng/người vì có thêm hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.


Ngày 17/5, tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, các đơn vị chức năng của Biên phòng đang nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân Hồ Văn Thùy (SN 1960) và anh Nguyễn Khánh Huy (SN 1989) bị mất tích vào khoảng 4h ngày 16/5 khi đang đánh cá trên vùng biển ở toạ độ 16°15'N - 108°47'E. Theo đó, vào khoảng 4h sáng ngày 16/5, tàu cá mang số hiệu QB: 923.70-TS do anh Hồ Lương Thành (SN 1985) ngụ xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân (đều trú tại xã Đức Trạch) đang khai thác hải sản trên biển thì bất ngờ bị một tàu sắt lớn tông phải. Hậu quả, tàu của anh Thành chìm, hai ngư dân kể trên mất tích. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 17/5, Bộ Y tế cho biết có 37 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (22), Bắc Ninh (11), Vĩnh Phúc (3), Tuyên Quang (1). Trong đó, số ca mới trong khu cách ly là 15 ca; số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 22 ca. Không phát hiện các ổ dịch mới. Việt Nam có tổng cộng 2.746 ca ghi nhận trong nước và 1.466 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.176 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 108.288. Đến nay có thêm 2.206 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 16/5. (XEM CHI TIẾT)


Tối muộn 16/5, báo cáo nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết có 2 trường hợp dương tính mới là F1 đã cách ly tập trung. Cụ thể, bệnh nhân T.Th.B, nam, sinh năm 1971. Địa chỉ : P3118 R2B Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân tiếp xúc với BN3634 (N. V.T-nguyên giám đốc Hacinco) ngày 11/5 khi cùng ăn tối. Bệnh nhân thứ 2 là Tr.Th,Th.B, nữ, sinh năm 1985. Địa chỉ: khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ là F1 của BN3634, tiếp xúc từ ngày 4-11/5. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG