Bản tin 8H: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Vietnam+
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Vietnam+
TPO - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao ba quyết định về việc điều động, bổ nhiệm những cán bộ cốt cán nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hồ Xuân Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Ông Đinh Mạnh Thanh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Ngoài ra, ông Vũ Trí Thắng, Phó Chánh văn phòng sẽ phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối.


Theo phản ánh của một số cư dân sinh sống tại chung cư Bắc Hà-C14 ở đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), công ty cung cấp nước sạch đã ra thông báo tạm ngừng dịch vụ cấp nước cho chung cư này vào ngày 30/5 vì chung cư nợ hơn 181 triệu đồng tiền nước từ năm 2019 chưa trả. Ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết trên Dân trí, đã tổ chức họp giữa các bên nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân nợ đọng tiền nước, theo ông Hùng là do Ban Quản trị nợ tiền Ban Quản lý của tòa nhà, khi Ban Quản lý thu tiền nước của các hộ dân đã lấy số tiền này khấu trừ vào các khoản nợ.


Ngày 29/5, Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ, Phó trưởng Công an thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, ba cán bộ là chiến sỹ Công an liên quan đến sai phạm để người bán hàng rong “lọt” vào khu cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã bị thi hành kỷ luật. Cụ thể, hai thành viên Tổ bảo vệ là Đại úy Huỳnh Phú Đô (cán bộ Công an Phường 5) và Thiếu úy Lê Quốc Dương (cán bộ Công an phường 3) bị kỷ luật “Cảnh cáo”. Thượng úy Ngô Thanh Hải, Phó trưởng Công an Phường 3, Tổ trưởng Tổ bảo vệ, bị kỷ luật “Khiển trách”.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đà trên địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì. Theo đó, chiều dài sạt ở bờ sông khoảng 655 m. Đây là khu vực có 15 hộ dân với 52 nhân khẩu đang sinh sống lâu đời. Cùng ngày, lãnh đạo Hà Nội cũng ký thêm 2 quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp cho sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy trên địa bàn xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ và bờ sông Đáy ở xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai.


Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân ông Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ông Phước là bị cáo bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án phúc thẩm 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" vào sáng 29/5. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự tử. (XEM CHI TIẾT)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày 30-31/5, các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác của Bắc Bộ hai ngày cuối tuần trời nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau duy trì thời tiết ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 30/5, Bộ Y tế thông báo ca bệnh COVID-19 mới nhất là trường hợp mắc mới từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 328 ca. Ca bệnh 328 (BN328) là nam giới, 1 tuổi, có địa chỉ tại Thiệu Duy, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, tiếp xúc gần với BN314 ở Nga và cùng trên chuyến bay. (XEM CHI TIẾT)


Nguồn tin của PV Tiền Phong chiều 29/5 cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Lưu Ngọc Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh này. Theo đó, ông Đông bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, vì buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan Thanh tra tỉnh, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng và sử dụng xe ô tô công vào việc riêng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG