Bản tin 8H: Cây xăng ở Hà Nội bốc cháy sau khi bị ô tô đâm đổ

Hiện trường vụ cháy cây xăng. Ảnh: Đ.X/Zing
Hiện trường vụ cháy cây xăng. Ảnh: Đ.X/Zing
TPO - Hà Nội vừa xảy ra vụ cháy cây xăng do ô tô đâm trúng cột bơm khiến xăng trào ra, bén lửa.

Khoảng 23h ngày 27/5, cây xăng Hào Nam (phường Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Lãnh đạo đội PCCC quận Đống Đa cho biết, một tài xế ôtô đã lùi và đâm trúng cột bơm khiến xăng trào ra, bén lửa. May mắn, không có thương vong về người. Tại hiện trường, chiếc ôtô gây ra vụ việc và một xe máy khác bị lửa thiêu cháy.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.


Ngày 27/5, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, khám nghiệm hiện trường sau khi gia đình bà Hoàng Thị Kim Chi (phường Phù Đổng) bị kẻ gian ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà. Bà Chi cho biết không mâu thuẫn với ai nhưng bà nhiều lần làm đơn tố giác sai phạm của công ty cũ trong việc quản lý làm mất vé thu phí vệ sinh môi trường với tổng số tiền hơn 463 triệu đồng.


Ngày 27/5, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), cho biết khoảng 5h cùng ngày, các vết nứt trên mặt Quốc lộ 91 tại khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ nới rộng rồi rơi xuống sông Hậu với chiều dài hơn 40m. UBND huyện này phải di dời 27 nhà dân trong bán kính 1,5 km được cảnh báo về nơi an toàn. Trước diễn biến này, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này với chiều dài khoảng 2 km về phía hạ nguồn sông Hậu.


Khoảng 17h30 ngày 27/5, một tảng kính ở mái hiên tầng trệt của chung cư nằm trên đường số 3 (từ đường Trần Não đi vào, thuộc phường Bình An, quận 2, TP HCM) bất ngờ ập xuống, dù không bị vật nặng rơi trúng. Theo quan sát, tảng kính rơi được thiết kế có khung đỡ, làm mái hiên ở khuôn viên trước của tòa chung cư này. Tấm kính khá dày và có bề rộng chừng 4 m2, vỡ nát hoàn toàn sau khi rơi xuống. May mắn không có người bị thương.


Sáng 28/5, Bộ Y tế cho biết, đã sang ngày thứ 42 không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 278/ 327 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam được chữa khỏi (chiếm tổng số 85% ca bệnh COVID-19). 49 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Đáng chú ý có 17/49 bệnh nhân đang điều trị đã âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Chiều tối 27/5, một nhóm trẻ nhỏ đi tắm mưa tại khu phố Phước Hải (phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Trong lúc này bất ngờ một bé trai 4 tuổi trượt chân lọt xuống mương, bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, nhóm trẻ chạy về thông báo cho người thân. Tuy nhiên, lúc này trời mưa to nên khi người thân chạy ra thì bé trai 4 tuổi đã bị nước cuốn mất tích. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.