Bản tin 8H: Cứu phụ nữ rơi xuống giếng, 3 người đàn ông tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba người đàn ông nhảy xuống giếng cứu một phụ nữ, không may bị ngạt xăng tử vong.

Ngày 27/8, lãnh đạo huyện Lộc Ninh đã đến thăm, chia sẻ, động viên các gia đình ba nạn nhân tử vong do cứu người bị rớt xuống giếng tại ấp 7, xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Trước đó, chiều tối ngày 26/8, chị T.N.T. (38 tuổi) không may bị ngã xuống giếng khi đi múc nước. Nghe tiếng kêu cứu, anh Huỳnh Hoàng Như (49 tuổi, hàng xóm) chạy qua lấy can nhựa ném xuống để cho chị Thảo vịn vào, không ngờ ném nhầm can xăng, khiến xăng tràn ra. Lúc này, chồng chị Thảo, anh Vũ Hoàng Sơn (39 tuổi), nhảy xuống cứu nhưng không được. Sau đó, anh Như và ông Trần Ngọc Ẩn (59 tuổi) xuống cứu cặp vợ chồng. Cuối cùng, ba người đàn ông tử vong do ngạt xăng, chị Thảo nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bản tin 8H: Cứu phụ nữ rơi xuống giếng, 3 người đàn ông tử vong ảnh 1
Chị Thảo đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Tối 27/8, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Thanh tra Sở đã lập biên bản đối với Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Sài Gòn (Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi test nhanh SARS-CoV-2 chui cho người dân. Được biết, phòng khám này test nhanh với mức phí 238.000 đồng/lần. Theo ông Hùng, hai tuần trước, phòng khám có gửi đơn đề nghị Sở Y tế cấp phép tổ chức test nhanh. Qua thẩm định, Sở nhận thấy phòng khám này không đạt yêu cầu, không đủ điều kiện cấp phép. Tuy nhiên, Sở chưa kịp ra văn bản yêu cầu không được test nhanh SARS-CoV-2, phòng khám này đã xét nghiệm chui.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28/8, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 29/8 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).


Tối 27/8, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Cụ thể tại TPHCM (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1). Ngoài ra tỉnh Phú yên bổ sung thêm 30 ca tử vong trong 27 ngày đầu tháng 8. Như vậy đến nay tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. (XEM CHI TIẾT)


Tối 27/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca trong nước (6.627 ca cộng đồng). Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đó trên trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. TP.HCM có 5.383 ca mắc, tăng 1.449 ca. Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410.366 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ban hành Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà N.T.C, công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Vĩnh Phúc vì đã để xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, bà N.T.C cũng bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 24/8 để xem xét, kỷ luật. Bà N.T.C được cho là có liên quan trong bài viết báo Đại Đoàn Kết phản ánh "Mất tiền cho 'cò' để được tiêm vắc xin COVID-19 thần tốc" ở Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/8, UBND huyện Đan Phượng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021- 2026. Thời gian tạm đình chỉ công tác từ 17h00 phút ngày 27/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021. Lý do đình chỉ công tác ông Quyết, theo UBND huyện Đan Phương là do ông này đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát tổ chức đám tang tại Cụm 4, xã Thọ An để tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG