Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: VTC News
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: VTC News
TPO - Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều 12/11, tại Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.


Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển mưa rét. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (13/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ hôm nay đến sáng ngày 14/11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời trở rét.


Chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, với số phiếu 45/45 số ủy viên có mặt thay ông Vũ Văn Sơn, nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.


TP.HCM cấm đường Lê Duẩn trong 3 ngày. Sở Giao thông Vận tải cấm tất cả xe vào đường Lê Duẩn đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteurt từ 0h ngày 15 đến 15h ngày 17/11. Việc cấm đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019. Lộ trình thay thế như sau: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur - Lê Duẩn. Hay đường Lê Duẫn - Pasteur - Alexandre de Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Lê Duẩn - Công xã Paris - Hàn Thuyên - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Từ năm 2005, Liên hiệp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, và Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ năm 2012.


Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 12/11, bão số 6 làm 2 người chết do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, 1 người mất tích; 14 nhà bị sập đổ, 16 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 424 nhà bị ngập. Mưa lũ tại tỉnh Đăk Lắk đã làm 360 hộ dân tại 2 huyện Ea Kar và Krông Bông tạm thời bị cô lập. Hiện nay, nước đã rút, các phương tiện đã lưu thông được. Có 3 thuyền nhỏ bị chìm, hư hỏng, 1 thuyền bị trôi; 930ha lúa, 328,7ha hoa màu bị thiệt hại, 8,5ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3.442 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 423 cây xanh bị gãy, đổ; 5.010m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng, 2 đập thủy lợi bị sạt lở; 2 trường học bị tốc mái...


Ngày 12/11, mạng xã hội đăng clip có hình ảnh 10 người mặc sắc phục công an, cầm băng rôn có nội dung đòi quyền lợi liên quan đến dự án nhà ở của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh, cho biết những người trong clip là một số cán bộ công an đã về hưu, không đại diện cho đơn vị này. Vụ việc liên quan đến dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh. Theo đó, Công an huyện Đông Anh xin cấp 2,2 ha đất thuộc Trung tâm thương mại Đông Anh từ năm 2002. 198 cán bộ được chọn, đồng thời bị thu hơn 100 triệu mỗi người, nhưng đến giờ dự án vẫn chưa được triển khai.


Chính thức tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Chiều 12/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG