Bản tin 8H: Cô gái 20 tuổi biệt tăm sau cú điện thoại lạ lùng

Lưu Thị Kim Anh mất tích gần 10 ngày nay.
Lưu Thị Kim Anh mất tích gần 10 ngày nay.
TPO - Một cô gái 20 tuổi ở Nghệ An đã mất tích gần 10 ngày nay. Gia đình từng nhận được một cú điện thoại từ cô trước khi mất liên lạc hoàn toàn.

Ngày 14/12, Công an xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đang phối hợp cùng gia đình tìm Lưu Thị Kim Anh (SN 1998, trú ở thôn 1) đã mất tích gần 10 ngày nay. Kim Anh rời khỏi nhà hôm 6/12. Bố mẹ là ông Lưu Trung Tỉnh (SN 1969) và bà Phạm Thị Thiên (SN 1976) hỏi han nhiều nơi nhưng không ai biết Kim Anh đi đâu. Hai ngày sau khi rời nhà, gia đình có nhận được điện thoại của Kim Anh nhưng cô gái chỉ ú ớ mấy câu mà không nói được gì cả, rồi bặt vô âm tín từ đó. Bố mẹ Kim Anh nghi ngờ con gái bị người ta dẫn đi. Được biết, thời gian qua, tâm lý Kim Anh không ổn định do chuyện cưới xin không thành dù đã ăn hỏi.


Chiều cao người Việt kém chuẩn thế giới hơn 10 cm. Tại Hội thảo Quốc tế về Dinh dưỡng người Việt, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết, hiện nay, chiều cao trung bình của người Việt thấp hơn so với chuẩn thế giới hơn 10cm. Cụ thể, nam thanh niên Việt Nam chỉ đạt 164,4cm và của nữ thanh niên là 153,4cm, thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới lần lượt là 13,1cm và 10,7cm.  Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam chậm cải thiện và thấp hơn so với trung bình của nhiều quốc gia trong khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/12, UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo ban đầu về bức “tâm thư” được cho là của người dân Nam Ô gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô. Công an phường Hòa Hiệp Nam bước đầu xác minh được 17/18 trường hợp ký vào “tâm thư” là công dân thường trú ở phường. Đáng chú ý, trong số 18 trường hợp ký tên vào “tâm thư” có 10 trường hợp chưa thành niên. Từ cơ sở trên, UBND phường nhận định đây bức “tâm thư” là ý kiến tự phát, bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai nhằm giải quyết công ăn việc làm của bản thân và thế hệ trẻ tại khu vực dân cư. (XEM CHI TIẾT)


Quán karaoke ở Hà Nội bốc cháy trong đêm lạnh. Khoảng hơn 22h ngày 14/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại quán karaoke số 17 Nguyễn Khuyến (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội), khiến nhiều người hoảng loạn. Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã huy động khoảng 6 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 23h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Hiện chưa thống kê được thiệt hại do vụ cháy gây ra. (XEM CHI TIẾT)


Thời tiết 15/12 lý tưởng cho chung kết lượt về Việt Nam – Malaysia. Ngày 15/12, trận chung kết giữa hai đội tuyển Việt Nam - Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình sẽ không mưa, thời tiết khô ráo nhưng nhiệt độ vẫn khá rét. Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trét. Độ ẩm từ 60 - 94%, nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 15 độ C, cao nhất từ: 18 – 20 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Công an Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông quanh sân vận động Mỹ Đình phục vụ trận chung kết AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Từ 15h - 19h30 và 21h - 23h ngày 15/12, cảnh sát sẽ hạn chế ôtô tải có khối lượng hàng hóa từ 500 kg, xe chở khách trên 16 chỗ (trừ phương tiện tham gia phục vụ trận đấu) lưu thông trên các tuyến đường sau: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải đại lộ Thăng Long. Ngoài ra, các tuyến phân luồng từ xa cũng bị hạn chế xe như Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng.


Cậu bé 2 tuổi bị bỏng hết bộ phận sinh dục vì ngã vào nồi măng luộc. Bệnh viện Sản nhi Nghệ An mới tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi Lữ Tuấn Anh (2 tuổi, quê xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị bỏng nặng do ngã vào nồi măng đang nấu. Tuy nhiên, do tình trạng của bé rất nặng nên sẽ phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Theo lời kể của gia đình bé, trước đó gia đình có đi rừng lấy măng về bán. Trong lúc mẹ bé đang luộc măng trên bếp thì bé bất cẩn ngã úp cả người xuống nồi măng. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bé bị bỏng độ 3, độ 4 trong đó nặng nhất là khu vực sinh dục, vùng bụng và vùng đùi.


Ô tô bán tải gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy. Khoảng 23h30 ngày 14/12, trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), xe bán tải BKS trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) chạy với tốc độ cao húc văng một chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển. Sau đó, xe ô tô kéo lê xe máy lao về phía một phụ nữ đi đường. Xe bán tải vẫn tiếp tục bỏ chạy, chỉ dừng lại khi xe bị nổ lốp. Tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Vụ tai nạn liên hoàn khiến nam thanh niên nguy kịch, phải đi cấp cứu, người phụ nữ còn lại bị thương nhẹ.

MỚI - NÓNG