Bản tin Hình sự: Ba thanh niên bị bắn gục ngay trong quán nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 13/12: Ba thanh niên bị bắn gục ngay trong quán nhậu; Điều tra thông tin hàng chục học sinh bị hiệu trưởng THCS quấy rối; Phát hiện thi thể không nguyên vẹn bên bờ biển...

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với nhiều đơn vị triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với số tiền giao dịch lên tới 500 tỷ đồng. Nhà chức trách đã ra lệnh bắt, khám xét với 11 người ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nghi phạm cầm đầu đường dây là Hoàng Đình Lộc (35 tuổi) đã bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tại một quán ở thôn Phong Tấn (xã Phước Lộc), một người trong nhóm 7 thanh niên bất ngờ rút súng mang theo siết cò khiến ba người bị thương. Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã thu được 3 vỏ đạn loại có đầu đạn bằng cao su và 1 con dao bấm tại hiện trường và đang truy xét hành tung nghi phạm gây án. (Xem chi tiết)
Nhiều ngày không thấy hàng xóm sang chơi, một người dân ấp Rạch Gốc sang kiểm tra, phát hiện chị Linh (khoảng 40 tuổi, còn gọi là Linh "pê đê"; tạm trú xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển) nằm úp mặt vào thau nước, thi thể trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)
Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ trung úy công an Phan Hoàng Thắng - cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Sóc Trăng chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Điện Biên Phủ (TP Sóc Trăng). Bước đầu xác định ông Thắng tự tử nghi do buồn chuyện gia đình chứ không phải do liên quan tới một vụ án của cơ quan công an đang điều tra. (Xem chi tiết)
Đồng ý với lời hỏi cưới của Thào Seo Sì (26 tuổi), S.T.S. (20 tuổi, trú huyện Trạm Tấu, Yên Bái) bị chồng chưa cưới và Chẩn Seo Phủ (41 tuổi, cùng trú huyện Xín Mần, Hà Giang) lừa bán sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng. Sau khi bị lừa bán làm vợ người đàn ông Trung Quốc được 20 ngày, S. trốn thoát, đến Công an tỉnh Yên Bái tố cáo hai nghi phạm trên. (Xem chi tiết)
Bị cảnh sát vây bắt vì có hành vi vận chuyển trái phép ma túy, Xeo Phò Sơn (32 tuổi, trú xã Keng Đu) cầm súng và dao chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng xã Keng Đu quật ngã, bắt giữ cùng tang vật. Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ Sơn để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép ma túy. (Xem chi tiết)
Ra biển làm nghề vào sáng sớm, ngư dân xã Ngư Thủy Trung (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) hoảng hồn phát hiện một thi thể thiếu một số bộ phận và chỉ còn phần thân nguyên vẹn, đang phân hủy nặng trôi dạt vào bờ. Công an huyện Lệ Thủy xác định nạn nhân đã chết trước đó một thời gian dài và đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang khi Nguyễn Đăng Khoa (SN 1979) và Hoàng Minh Nhựt (SN 1988, cùng trú TP.HCM) đang mang ma túy đi tiêu thụ tại khu vực Bến xe miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Tang vật bị thu giữ gồm 19kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong chiếc loa. (Xem chi tiết)
Công an quận Long Biên phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, trú Ứng Hòa, Hà Nội) là người cầm đầu đường dây mua bán thận với giá hàng trăm triệu đồng. Thắng vừa là người đã bán thận của mình với giá 250 triệu đồng vừa là người môi giới thành công cho 2 trường hợp "hiến" thận để ăn chênh lệch và đang "nuôi" 6 người khác tại nhà trọ trên đường Ngọc Lâm để chờ làm thủ tục bán thận. (Xem chi tiết)

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin về việc hàng chục học sinh Trưởng phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục gây xôn xao dư luận. Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thông tin, đang phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn vào cuộc xác minh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.