Bản tin 8H: Chủ xe Mercedes có vết máu bỏ bên đường lộ diện

Chiếc xe Mercedes có vết máu bỏ bên đường.
Chiếc xe Mercedes có vết máu bỏ bên đường.
TPO - Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), chủ nhân chiếc xe Mercedes có vết máu bỏ bên đường đã đến trụ sở trình báo, cũng như mang giấy tờ xác nhận sở hữu.

Chủ xe Mercedes có vết máu bỏ bên đường lộ diện. Tối ngày 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết,  sáng 1/11, chị H. (quê quán Hà Nội) - chủ nhân của chiếc xe ô tô Mercedes C200 biển kiểm soát 30E-631.11 đã đến Công an huyện Lục Yên trình báo. Theo trình báo của chị H., vào khoảng 2h ngày 31/10, chị này và chồng điều khiển xe ô tô đến địa phận gần huyện Lục Yên thì xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc này, chị H và chồng đã đập vỡ chiếc xe ô tô dẫn đến việc chồng chị này bị thương ở tay và chảy máu cam. Sau vụ xô xát, cặp đôi lái xe đến nhà người quen gần đó để gửi, nhưng không tìm được địa chỉ. Hai người quyết định để lại xe rồi vào nhà nghỉ ngủ qua đêm. Được biết, chị H. đã mang đầy đủ giấy tờ để xác nhận chủ sở hữu. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong tháng 11, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ hoạt động với cường độ mạnh dần và tần suất xuất hiện nhiều hơn, tập trung vào nửa cuối tháng. Hiện tượng MJO trong nửa đầu tháng 11 khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Việt Nam. Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trung tâm khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.


Lửa thiêu rụi xưởng bao bì ở Bình Phước, ước thiệt hại 800 triệu đồng. Khoảng 12h45 chiều 1/11, một số công nhân xưởng đóng gói bao bì đựng điều đang nghỉ trưa thì phát hiện lửa phát ra từ kho xưởng bao bì đựng điều (thuộc ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) của ông Quang. Đến 17h30 chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lửa vẫn tiếp tục bùng phát mạnh trong kho nhà xưởng. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng chứa bao bố đựng điều của nhà ông Quang và thiêu cháy một số cây điều lớn của nhà dân bên cạnh. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng.


Ngày 1/11, ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã ký 6 quyết định xử lý kỷ luật đối với các cán bộ lãnh đạo, nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết. Đây là nhóm cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai tại thành phố Phan Thiết. Cụ thể, giáng chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận đối với ông Phạm Văn Quân xuống chức Phó Giám đốc đơn vị này từ ngày 1/11; cách chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Hữu Đức; cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết đối với các ông Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hữu Hoành; cảnh cáo và khiển trách 2 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.


Đã có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Quảng Bình. Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Riêng 10 tháng năm 2019, các ổ bệnh đã xảy ra tại tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 27/10/2019, toàn tỉnh ghi nhận 78 ổ bệnh nhỏ, với tổng số 6.819 trường hợp mắc và đã có 2 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn. Dự báo thời gian tới, bệnh sốt xuất huyết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.


Thông tin năm 2050 TPHCM bị “xóa sổ” là giả định cực đoan. Nghiên cứu của Climate Central - tổ chức nghiên cứu khoa học phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ đăng trên tạp chí Nature Communications đưa ra nhận định toàn bộ TPHCM và ĐBSCL của Việt Nam, nơi có hơn 20 triệu người sinh sống, gần như bị xóa sổ vào 2050. PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho rằng, nhận định trên là chưa có cơ sở. Số liệu địa hình ven biển của ĐBSCL đã không được các nhà khoa học hiệu chỉnh nên chưa phản ánh đúng độ cao thực tế của khu vực. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.