Bản tin 8H: Mẹ đánh con bầm tím, bắt cởi quần áo quỳ ở vỉa hè

Thiếu niên bị mẹ đánh, bắt quỳ ngoài đường vì nói dối. (Ảnh: Người dân cung cấp).
Thiếu niên bị mẹ đánh, bắt quỳ ngoài đường vì nói dối. (Ảnh: Người dân cung cấp).
TPO - Tức giận vì con trai nghỉ học không về nhà mà đi chơi điện tử, bà mẹ đánh bằng cán chổi, rồi bắt cởi quần áo quỳ trên vỉa hè 10 phút.

Ngày 31/10, Thiếu tá Ngô Quang Tĩnh, Phó trưởng Công an TP Ninh Bình, cho biết đơn vi vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với N.T.M. (39 tuổi, trú đường Trần Nhân Tông, phường Bích Đào, TP Ninh Bình) do sử dụng vật dụng gây thương tích cho thành viên trong gia đình. Theo cơ quan công an, chiều 30/9, con trai bà M. là T.Đ.L. (14 tuổi) được nghỉ học sớm hơn so với lịch ban đầu, nhưng không về nhà mà đi chơi điện tử đến 18h mới về. Sau khi phát hiện con trai nói dối, bà M. nổi giận dùng cán chổi đánh, còn bắt L. cởi quần áo và quỳ ở vỉa hè trước cửa nhà với mục đích dạy dỗ. Khoảng 10 phút sau, bà  M. mới cho con vào nhà. Sự việc được ghi lan và lan truyền trên mạng gây bức xúc dư luận.


Ngày 31/10, UBND TP HCM đã có báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn TP giai đoạn 2015-2019. Tính đến tháng 6/2019, trên địa bàn TP có 2.052.279 trẻ em. Cụ thể, từ năm 2011-2014, trên địa bàn TP có 691 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục. Từ năm 2015 đến tháng 6-2019, trên địa bàn TP có 782 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục (43 trẻ em trai và 739 trẻ em gái), trong đó có 695 trẻ bị xâm hại tình dục. Trong số 782 trẻ bị bạo hành, xâm hại, xâm hại tình dục ở TP HCM, có 6 trẻ tử vong; 6 trẻ bị thương tật; 14 trẻ bị rối loạn tâm thần; 86 trẻ có thai, 9 trẻ phải bỏ học và 661 trẻ bị tác động khác về thể chất, tinh thần.


Thêm nhiều gia đình báo thân nhân mất tích trên đường sang Anh. Ở Nghệ An, theo các cơ quan chức năng, tính đến ngày 31/10, đã có 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Các gia đình này phần lớn ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và TP Vinh, thị xã Cửa Lò... Tính đến ngày 31/10, theo trình báo của người dân, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Cụ thể, huyện Can Lộc có 8 trường hợp; huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, mỗi địa phương có 1 trường hợp. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân của các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.


Ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ngày 31/10, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ hợp thứ 8, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh. Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại đây, 79/79 đại biểu có mặt (đạt 100%) nhất trí bầu ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Dương Văn Thái, sinh ngày 22/7/1970, quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; có trình độ chuyên môn Tiến sỹ kinh tế. (XEM CHI TIẾT)


Cứu được 12 người vụ tàu chìm trên vùng biển Hà Tĩnh. Khoảng 11h50 ngày 31/10, tàu Thành Công 999 trọng tải 6095,6 tấn chở bột đá từ Thành Hóa vào cảng Sơn Dương - Vũng Áng. Khi đang di chuyển cách cảng khoảng 3 hải lý, tàu gặp sự cố và chìm. Khoảng 19h cùng ngày, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu thuyền viên tàu Thành Công 999 tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), cho biết, đã cứu được 12 người. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 1 người còn lại. (XEM CHI TIẾT)


Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quận 6. Ngày 31/10, ông Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Thành ủy về việc điều động chị Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành Đoàn về nhận công tác tại quận 6. Quyết định chỉ định chị Vương Thanh Liễu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6, nhiệm kỳ 2015-2020 và phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6. Chị Vương Thanh Liễu sinh năm 1983, dân tộc Hoa, trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Triết học, Thạc sỹ Chính trị ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.