Bản tin 8H: Chết từ năm 2016 vẫn nhận trợ cấp hằng tháng

7 trường hợp ở xã Thiệu Duy chết rồi vẫn nhận trợ cấp hàng tháng. Ảnh: Dân trí
7 trường hợp ở xã Thiệu Duy chết rồi vẫn nhận trợ cấp hàng tháng. Ảnh: Dân trí
TPO - Có trường hợp ở xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã chết từ năm 2016 vẫn được nhận trợ cấp hằng tháng.

Theo Dân trí, vừa qua, trong quá trình rà soát, huyện Thiệu Hoá đã phát hiện có 7 trường hợp hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội đã chết nhưng vẫn đang lĩnh tiền trợ cấp. Theo đó, các đối tượng gồm: L.T.C (thôn Đông Mỹ 1) ; L.V.C (thôn Xử Nhân 2, cùng chết tháng 3/2019); L.N.T (thôn Xử Nhân 3); L.T.L. (thôn Đồng Miên, cùng chết tháng 9/2017); N.T.T (Đông Mỹ 2, chết tháng 7/2017); L.T.T (thôn Đông Hòa, chết tháng 4/2016); L.T.TH (thôn Xử Nhân 1, chết tháng 10/2018). Lãnh đạo Bưu điện huyện Thiệu Hoá thừa nhận việc chi trả tiền chính sách cho 7 đối tượng đã chết và chi trả không cần giấy uỷ quyền là việc làm sai nguyên tắc. Nhưng phía bưu điện cũng cho phân trần rằng một phần cũng do việc cấp giấy uỷ quyền ở một số xã của Thiệu Hoá đang có vấn đề.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/1, phía Tây Bắc Bộ, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; vùng núi 12-15 độ C.


Ngày 19/1/2020, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có quyết định chi hơn 2 tỷ đồng để phục hồi lại hơn 50 ha rừng bị cháy trong vụ cháy lịch sử xảy ra hồi tháng 6/2019. Cụ thể, số tiền để trồng và chăm sóc là hơn 1,23 tỷ đồng, sẽ triển khai vào năm 2020, số tiền còn lại là để chăm sóc trong 3 năm tiếp theo. Trong đó, tại xã Xuân Hồng là 4,8ha và thị trấn Xuân An là 47,3ha. Tháng 6/2019, trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ cháy rừng lịch sử với tổng diện tích bị cháy là 92,4ha.


Ngày 19/1, ông Đặng Thanh Tùng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm vào đêm giao thừa Tết Canh Tý. Cụ thể, 3 địa điểm sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian dưới 15 phút là Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, Quảng trường Bình Minh tại thị xã Cửa Lò và cầu Bến Thủy. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được các địa phương vận động xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.


Cháy cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ở Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h50 chiều 19/1, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại hẻm 722 trên địa bàn phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi thấy khói bốc lên từ tầng 3, người dân đã báo động để những người phụ trách cơ sở trên nhanh chóng báo cho học viên chạy ra ngoài và di chuyển tài sản. Lực lượng PCCC đã nhanh chóng điều động 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa và đến 17h30, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến toàn bộ vật dụng trên lầu 3 bị hư hỏng. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ.


Người đàn ông ngã xuống suối tử vong thương tâm. Khoảng  21h ngày 18/1, ông Nguyễn Sơn Tr. (1974, trú ở Bản Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc) đi xe máy qua cầu ván gỗ do người dân tự đóng. Trong lúc đi qua cầu, ông Tr. không may mất lái khiến cả xe và người lao xuống suối ở bản Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đến ứng cứu, tuy nhiên ông Tr. đã tử vong. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể ông Tr. cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.

MỚI - NÓNG