Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội

Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội
TPO - Hà Nội vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 14/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Quyết định 8316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Phí Minh Hải giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định 8315-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Đinh Văn Khóa giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 16/1, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều 16/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm 16/1 ảnh hưởng đến các nơi khác phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều 16/1, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; tối và đêm 16/1 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17/1 trời chuyển rét. Trên biển từ chiều đến đêm 16/1, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/1, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Trước đó, ngày 31/12/2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 13 (bất thường) bầu cử chức danh chủ chốt Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1965, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


Sáng 15/1, anh Hoàng Văn Sơn (36 tuổi, trú TP Thanh Hóa) điều khiển xe máy trên quốc lộ 45, hướng từ TP Thanh Hóa về huyện Như Thanh. Đến đoạn qua thôn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, người đàn ông này nhìn thấy một bao tải để bên đường. Đến kiểm tra, anh Sơn thấy trong bảo tải có 2 khẩu súng tự chế, 2 quả lựu đạn và 2 thanh kiếm. Sau đó, anh Sơn đã gọi điện thông báo và mang số vũ khí tới giao nộp cho tổ CSGT làm nhiệm vụ gần đó.


Tối 14/1, Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân ra tín hiệu yêu cầu ô tô biển xanh BKS 38A - 0729 chạy hướng thị trấn Xuân An về UBND huyện dừng để kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà nháy đèn rồi lao qua chốt bỏ chạy. Ông Hoàng Sỹ Vinh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận với VTC News, chiếc xe là của Huyện ủy Nghi Xuân, do cán bộ lái xe Huyện ủy là ông Nguyễn Hiếu điều khiển. Theo ông Vinh, thời điểm xảy ra sự việc, chở Ban Thường vụ Huyện ủy đi tham gia chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân tại thị trấn Xuân An, khi về có lực lượng CSGT ra hiệu lệnh nhưng tài xế không để ý, tưởng vẫy xe khác nên bỏ đi. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.


Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố các doanh nghiệp tiến hành khảo sát tình hình trả lương, thưởng Tết 2020. Theo đó, trong tổng số 228 doanh nghiệp báo cáo chế độ tiền lương, có 190 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch Canh Tý 2020. Trong đó, mức thưởng cao nhất là Công ty cổ phần phốt pho Apatit Việt Nam (KCN Tằng Lỏong) 140 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là Công ty TNHH Anh Nguyên (huyện Bắc Hà) 50.000 đồng. Cũng theo khảo sát trên, doanh nghiệp có mức lương trả cho người lao động cao nhất năm 2019 cũng là Công ty cổ phần phốt pho Apatit Việt Nam 56 triệu đồng/tháng. (XEM CHI TIẾT)


Bẻ lái tránh cụ bà đi bộ, xe chở cát đè lật trúng người phụ nữ tử vong. Khoảng 16h chiều 15/1, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe đầu kéo chở cát BKS: 37R-015.85 bất ngờ bẻ lái để tránh cụ bà sang đường trên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Không may, chiếc xe bị lật nghiêng, đổ đè lên chiếc xe máy do chị Phan Thanh Hải (28 tuổi, trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bẹp dúm, nằm dưới thùng xe đầu kéo, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe, cát đổ nhào ra đường. (XEM CHI TIẾT)


Bé sơ sinh nặng 5,1kg chào đời ở Phú Thọ. Trao đổi với phóng viên chiều 15/1, lãnh đạo Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật đón thai nhi có cân nặng lên tới 5,1kg cho sản phụ trú tại TP Việt Trì. Theo vị này, đây là trường hợp trẻ sơ sinh nặng cân nhất được ghi nhận tại Trung tâm Sản nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định. Hai mẹ con đang được chăm sóc tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.