Bản tin 8H: Căn hộ chung cư sở hữu 50 năm mới chỉ là đề xuất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc chỉ cấp sổ hồng căn hộ 50-70 năm, Bộ Xây dựng cho biết đây mới chỉ là đề xuất chính sách ban đầu (mang tính chủ trương). Sau khi được Quốc hội thông qua đưa vào Chương trình xây dựng luật Bộ sẽ dự thảo cụ thể lấy ý kiến rộng rãi.

Liên quan đến nội dung đề xuất quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư gây xôn xao dư luận thời gian qua, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng vừa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, khi trình Chính phủ về hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Nhà ở 2014, Bộ Xây dựng đã có đề xuất bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong nội dung chính sách về sở hữu nhà ở thay cho quy định thời hạn sở hữu lâu dài như hiện nay.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất 2 phương án và đã được Chính phủ chấp thuận, báo cáo Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật của Quốc hội năm 2023.


Ông Cù Ngọc Trang (sinh ngày 28/5/1984) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (sinh ngày 28/5/1984), phụ trách Phòng Tổng hợp (Văn phòng UBND thành phố Hà Nội); Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay (4/6), nắng nóng mở rộng về phạm vi và gia tăng về cường độ ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi nắng nóng trên 38 độ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và các tỉnh Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ. Vào chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm Trưởng ban là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Các Phó Trưởng ban là: Phó bí thư thường trực; Trưởng ban nội chính; Trưởng ban tổ chức; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và Giám đốc công an tỉnh, thành. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cấp tỉnh còn có các ủy viên là Trưởng ban tuyên giáo; Chánh văn phòng; Chánh án toà án nhân dân; Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh thanh tra; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.


Ngày 3/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.039 ca nhiễm mới tại 46 tỉnh, thành phố (có 770 ca trong cộng đồng). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-73), Tây Ninh (-16), Điện Biên (-9). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Yên Bái (+22), Hà Nam (+18), Phú Thọ (+17). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.044 ca/ngày. (XEM CHI TIẾT)


Chuyến bay mang số hiệu VN692 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã đưa 160 hành khách đầu tiên từ Singapore đến với Nha Trang - Khánh Hoà. Chiều 3/6, chuyến bay đầu tiên khai trương đường bay mới giữa Singapore - Khánh Hoà đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là đường bay thứ 5 Vietnam Airlines kết nối Singapore với các thành phố lớn của Việt Nam. Dự kiến, đường bay sẽ hoạt động với tần suất 2 chuyến/tuần. Các chuyến bay khởi hành từ Khánh Hoà vào thứ 3, Chủ nhật và từ Singapore và thứ 6, Chủ nhật hàng tuần.


Ngày 3/6, Thủ tướng ban hành công điện về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan..., được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe... Công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.