Bản tin 8H: Bị 'tố' tuồn dầu lén cho Triều Tiên, Nga nói gì?

Một tàu chở dầu Nga trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
Một tàu chở dầu Nga trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những thông tin cho rằng tàu chở dầu của nước này đã chuyển dầu cho tàu thuyền Triều Tiên ở trên biển, vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.
Xung quanh vụ việc vẽ bậy lên tàu Cát Linh- Hà Đông, dư luận nhìn nhận khác nhau. Rất nhiều người coi đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần thiết phải tìm ra và xử lí kẻ vẽ bậy. Song có một số người yêu thích graffiti lại bênh vực kẻ đã lén lút vẽ lên tàu. Họ cho rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật đẹp, không nên “ném đá” dữ dội hoặc xử lí nặng nề. (Xem chi tiết)

Chỉ còn 1 ngày nữa là bước sang năm mới 2018, nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng chào đón năm mới. Nhiều mẫu thiết kế trang trí đơn giản và quen thuộc như biểu tượng Hà Nội, hoa đào, pháo hoa cũng xuất hiện. (Xem chi tiết)

Thời tiết trong ngày cuối cùng của năm 2017 trên cả nước đang có những chuyển biến theo chiều hướng khá tích cực. Thời tiết tại Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội cũng chuyển khô ráo hơn, TP.HCM nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân trong ngày đầu tiên của năm 2018. (Xem chi tiết)

Sau kỳ quay số mở thưởng thứ 66 của chương trình xổ số Power 6/55 vào tối 30/12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã ghi nhận một kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của mình, đó là có tới 3 người cùng chia nhau một giải đặc biệt. Cụ thể, chương trình Power 6/55 có hai giải đặc biệt là jackpot 1 (xác suất trúng khoảng 1/29 triệu) và jackpot 2 (xác suất trúng khoảng 1/4,8 triệu). Qua kỳ quay 066, Vietlott xác định có 3 tấm vé trúng jackpot 2 trị giá gần 8,6 tỉ đồng; như vậy chủ nhân của mỗi tấm vé sẽ nhận được gần 2,9 tỉ đồng trước thuế. Trong khi đó, jackpot 1 vẫn vô chủ và đã tăng giá trị lên gần 193 tỉ đồng. (Xem chi tiết)

23h ngày 30/12, căn nhà cấp bốn ở đường Nguyễn Duy (phường 9, quận 8, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân hô hào di chuyển tài sản ra ngoài, múc nước và dùng bình chữa cháy để dập lửa. Căn nhà nằm ven kênh Đôi vốn ọp ẹp, nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, lan sang những nhà xung quanh. Cảnh sát PCCC TP HCM điều 23 xe, 130 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dập lửa trong gần 20 phút. Hoả hoạn không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 4 căn nhà khác bị cháy 30–50%. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


CHDCND Triều Tiên tuyên bố tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân của nước này ngay trước thềm bước sang năm mới 2018. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 30/12 phát bản tin đặc biệt ngay trước thềm năm mới 2018, trong đó nêu rõ: “Đảng và Nhà nước CHDCND Triều Tiên khẳng định lập trường trước sau như một, đó là: mở rộng sức mạnh quốc phòng và khả năng giáng đòn tấn công phủ đầu mà cốt lõi là sức mạnh hạt nhân. Triều Tiên sẽ không ngừng phát triển chừng nào chưa chấm dứt những mối đe dọa hạt nhân và sức ép quân sự từ Mỹ và đồng minh”. (Xem chi tiết)


Trong thông báo phát đi ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những thông tin do truyền thông nước ngoài đăng tải, trong đó nói rằng một số tàu chở dầu của Nga đã chuyển nhiên liệu cho các tàu chở dầu Triều Tiên trong tháng 10 và tháng 11, coi đây là động thái vi phạm lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này “tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt được kẻ thực hiện vụ đánh bom siêu thị ở thành phố Saint Petersburg hôm  27/12 làm 13 người bị thương. FSB không cung cấp chi tiết về chiến dịch bắt nghi phạm cũng như động cơ đánh bom. Nghi phạm đã được bàn giao cho Ủy ban Điều tra Nga để thẩm vấn.


Anatasya Deeva, nữ thứ trưởng 25 tuổi của Bộ Nội vụ Ukraina (mới được bổ nhiệm hồi tháng 10/2016), vừa buộc phải “tự nguyện” viết đơn xin từ chức và đơn xin đã được chấp nhận. Nguyên nhân khiến Anatasya Deeva mất chức là do cô quá say mê “khoe sắc” trong những chiếc ảnh “nóng” rồi tung lên Instagram và các mạng xã hội khác khiến dư luận dậy sóng. (Xem chi tiết)


Trước thềm năm mới 2018, hàng trăm triệu người dân Mỹ đang phải đối mặt với thời tiết lạnh giá khắc nghiệt khi hàng loạt các thị trấn và thành phố ngập trong lớp tuyết dày, sông hồ, thác nước đóng băng đến nỗi khi hắt nước sôi ra ngoài không khí, chúng hóa thành tuyết ngay lập tức. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG