Bản tin 8H: Bí thư, Chủ tịch bị cách chức vì huyện nợ hơn 50 tỷ đồng chi tiêu

TPO - Thanh Hóa cách chức nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 liên quan việc vay nợ hơn 50 tỷ đồng để chi tiêu.

Chiều 30/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo, vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Huyện ủy, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Yên Định; cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Ngoài ra, một số cán bộ khác cũng bị cảnh cáo hoặc khiển trách. Nguyên nhân do trong giai đoạn 2011 – 2015, huyện Yên Định (Thanh Hóa) vay nợ hơn 50 tỷ đồng để chi tiêu, nhưng sau nhiều năm không có tiền trả.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 1 đến ngày 3/8 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, từ đêm 1 đến ngày 5/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều nay (31/8) tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 31/7 Bộ Y tế thông báo có thêm 45 ca mắc mới COVID-19 được cách ly điều trị tại Đà Nẵng. Đây là số bệnh nhân mắc trong cộng đồng kỷ lục ghi nhận tới thời điểm hiện tại kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra. 45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 509 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 31/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Sở TT-TT TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc Thúy (27 tuổi, trú phố Khâm Thiên, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng. Bà Thúy là chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Ngọc Thúy”, là Tổng Giám đốc Công ty mỹ phẩm, địa chỉ tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Bà Thúy trước đó đăng tải clip có nội dung thì thị người Đà Nẵng. Thanh tra Sở TT-TT TP Hà Nội cũng yêu cầu bà Thúy buộc phải gỡ bỏ thông tin vi phạm. (XEM CHI TIẾT)


Đêm 30/7 Bộ Y tế thành lập Bộ chỉ huy tiền phương với tên gọi “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng” để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân tại khu vực này. Đội được đặt dưới sự chỉ huy của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đội thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế bao gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ… Đây là lực lượng phòng, chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận; nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh COVID-19 nặng trong thời vừa qua. Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1000 người phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/7, tại Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Bà Rịa - Vũng Tàu thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, được điều động và phân công giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận trung ương. Bộ Chính trị quyết định phân công, chỉ định ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 20h20 ngày 30/7, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại công trường xây dựng khách sạn Hướng Dương trên đường Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời điểm đó, một số công nhân sử dụng giàn giáo để lắp kính phần ngoại thất ngôi nhà. Bất ngờ giàn giáo bị đứt cáp khi đang ở khu vực giữa tầng 6 và tầng 7 của ngôi nhà. Các công nhân trên giàn giáo rơi xuống đất bất tỉnh. Đại úy Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết, vụ sập giàn giáo đã khiến 3 chết, 1 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG