Bản tin 8H: Bị lập biên bản nhiều lần, cán bộ huyện vẫn dựng nhà trái phép

Công trình nhà trái phép đang được dựng trên đất lấn suối tự nhiên. Ảnh: Dân trí
Công trình nhà trái phép đang được dựng trên đất lấn suối tự nhiên. Ảnh: Dân trí
TPO - Đội quản lý đô thị Đắk R’lấp vừa lập biên bản lần thứ 3 đối với căn nhà xây dựng trái phép của một cán bộ trong huyện.

Theo Dân trí, ngày 14/10, thông tin từ Đội quản lý đô thị Đắk R’lấp (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công đối với công trình nhà gỗ của ông Trần Phước Toàn (tổ 3, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, là cán bộ công an huyện Đắk R’lấp). Theo biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, công trình có móng làm bằng gạch, khung gỗ cao trung bình khoảng 5m. Qua kiểm tra, công trình chưa có giấy phép xây dựng, tuy nhiên chủ nhân vẫn cho người thi công và hoàn thành nhiều hạng mục. Trước đó, công trình của gia đình ông Toàn đã cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu dừng thi công 2 lần (vào năm 2016 và 2018). Theo một cán bộ của huyện Đắk R’Lấp, khu đất trên là của ông Trần Đình Vỹ (cha ông Toản, hiện là Viện trưởng VKSND huyện Đắk R’lấp). Ông này đổ đất, lấn ra ngoài bờ suối, khiến con suối bị thu hẹp.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trong ngày và đêm nay (15/10), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ nay cho đến ngày 16/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 130mm/24h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ, vùng núi có nơi 17-19 độ.


Người nước ngoài rơi từ chung cư 22 tầng xuống đất, thiệt mạng. Khoảng 21h ngày 14/10 tại tòa nhà B1 chung cư Hưng Ngân, số 48A Dương Thị Mười, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM), nhiều người tại chung cư này nghe tiếng động lớn phát ra từ hành lang lầu 1. Đến kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm trên nền, thân thể biến dạng và đã chết nên báo công an. Được biết, nạn nhân khoảng 40 tuổi, là người có quốc tịch nước ngoài đang sống tại chung cư. Người này không may rơi từ tầng cao xuống hành lang lầu 1. Đến 23h30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.


Thực hư thông tin người dân tử vong do ăn sò lụa đỏ. Giữa thời điểm việc kinh doanh mua bán loại sò lụa đỏ trên địa bàn tỉnh Cà Mau rầm rộ, một số tài khoản Facebook đã lan truyền thông tin, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có bốn người ăn sò lụa đỏ, một loài hải sản ngoại lai, sau đó có một người tử vong và ba người khác đang cấp cứu. Chiều 14/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Sở vừa có văn bản thông tin chính thức về loại hải sản này. Theo Sở, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời có nhiều điểm bán sò lụa đỏ, mỗi ngày tiêu thụ 3-7 tấn, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong và thông tin đăng tải trên Facebook là sai sự thật.


Tối 14/10, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tiến hành lập biên bản đối với tài xế Nguyễn Công Luận (ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi đổ trộm chất thải rắn nguy hại ra môi trường. Trước đó, trưa cùng ngày, người dân ở thôn 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, phát hiện tài xế Luận điều khiển xe container chạy vào mỏ đá Đồng Tâm, nghi ngờ đổ trộm chất thải nên đã đuổi theo xe container vào mỏ đá. Người dân bắt quả tang tài xế này đang tiến hành đổ trộm rác thải rắn, chủ yếu là chất thải y tế nguy hại, trong một mỏ đá gần khu dân cư.


Trưởng phòng đánh tráo thân phận, Phó phòng bị “tố” chưa tốt nghiệp THPT. Chiều 14/10, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk diễn ra Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9, ông Nguyễn Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công bố các thông tin mới nhất về việc nữ Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy, "mượn" bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến. Tại cuộc giao ban, báo chí đặt câu hỏi, một tài khoản trên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết cho rằng bà B. T. T. - Phó phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, chưa có bằng cấp 3. Về vấn đề này, ông Cảnh cho biết sẽ yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xác minh, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin với báo chí. (XEM CHI TIẾT)


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Theo đó, thành phố sẽ di dời toàn bộ hộ dân trong vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu liênhợp xử lý chất thải Sóc Sơn của 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ), tạo hành lang cách ly bằng cây xanh để cải thiện môi trường cho khu vực. Quy mô và nội dung dự kiến đầu tư trong diện tích khoảng 394,5ha, bao gồm di dân, giải phóng mặt bằng; phá dỡ các công trình sau giải phóng mặt bằng; trồng cây xanh hình thành hành lang cách ly. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2020- 2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.