Bản tin 8H: Jackpot lại ‘nổ’, gần 23 tỷ đồng có chủ

Giải độc đắc gần 23 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân. Ảnh: Vietlott
Giải độc đắc gần 23 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân. Ảnh: Vietlott
TPO - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, tại kỳ quay thưởng tối 11/10, giá trị giải Jackpot Mega 6/45 gần 23 tỷ đồng đã tìm ra được người chơi may mắn trúng thưởng.

Giải Jackpot “nổ” lớn, khách hàng trúng gần 23 tỷ đồng tiền thưởng. Tối 11/10, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT thứ 504 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Hội đồng Giám sát xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số gồm: 06 - 12 - 14 - 27 - 28 - 36. Xem xét trên hệ thống với số vé bán ra trước đó, Vietlott đã tìm được 01 người chơi may mắn trúng giải Jackpot trị giá 22.740.613.000 đồng (chưa khấu trừ thuế). Cũng tại kỳ QSMT này, Vietlott tìm ra được 14 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 897 giải nhì với mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 15.192 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (12/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều mai (13/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ, từ ngày 14/10 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong ngày 14-15/10, ở Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ 14-16/10 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 14/10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Thời tiết Hà Nội từ 14-16/10 có mưa, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.


Ngày 11/10, UBND TP Huế có văn bản thông tin việc lãnh đạo TP bị tố tranh xuất lưu diễn Hàn Quốc của các nghệ sĩ Câu lạc bộ Ca Huế và Câu lạc bộ Nhã nhạc Phú Xuân gây xôn xao dư luận gần 2 ngày qua. UBND TP Huế cho hay, căn cứ đề nghị của thành phố Gyeongju và đề xuất của Trung tâm Hợp tác quốc tế Huế và Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Huế, lãnh đạo UBND TP Huế thống nhất cử 5 cán bộ và 9 thành viên đoàn nghệ thuật tham dự Lễ hội Văn hóa Silla lần thứ 47, diễn ra từ 3/10 đến 9/10/2019. Văn bản của UBND TP Huế bác bỏ thông tin nghệ sĩ phản ánh rằng 2 người trong đoàn nghệ thuật bị gạt tên để dành suất cho lãnh đạo. UBND TP Huế cũng phủ nhận lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Huế yêu cầu các nữ nghệ sĩ đảm nhận biểu diễn nhã nhạc phải giả nam để làm nhạc công, cũng không minh bạch về chế độ bồi dường cho các nghệ sĩ.


Ngày 11/10, Ban quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa gửi công văn đến các bên liên quan về việc sẽ thu hồi lại khu đất có ký hiệu CX9 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương. Trong đó, Ban đề nghị Bà Lê Thị Hồng Phúc (vợ một nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) và công ty Tiến Đạt sắp xếp vị trí mới, di dời toàn bộ công trình khỏi khu đất trước ngày 30/12/2019. Ban đầu, Công ty TNHH MTV Tiến Đạt thuê khu đất này, rồi bỏ công và kinh phí hơn 1 tỷ để tiến hành san lấp, cải tạo mặt bằng để trưng bày, kinh doanh cây cảnh. Nhưng tháng 3/2015, một phần khu đất này được tách ra cho bà Phúc thuê riêng với giá… 0 đồng.


Ngày 11/10, trong ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII gồm các đồng chí: Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau; Nguyễn Văn Hội, Vụ trưởng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Chánh Văn phòng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Minh Quang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. (XEM CHI TIẾT)


Nguồn nước sông Đà có mùi lạ, hàng vạn người dân Thủ đô lo lắng. Từ trưa ngày 10/10, nhiều hộ dân sống trong chung cư Hồ Gươm Plaza (phường Mỗ Lao, Hà Đông) phát hiện nước có mùi hắc, khó ngửi. Theo một số cư dân, mùi nước rất nồng và có mùi clop rất nặng như mùi ở các bể bơi. Nhiều người dân ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm… phản ánh, nước máy sinh hoạt chảy ra từ các vòi nước tại các gia đình có mùi lạ, rất nồng nặc, khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cao Hải Tháp, Phó giám đốc Công ty CP Viwaco cho biết, nhận được nhiều phản ánh và đã đến nhà máy nước sạch sông Đà để lấy mẫu phân tích, hiện đang chờ kết quả. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/10, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TPHCM. Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục thống kê TPHCM, tính đến 0 giờ ngày 1/4, TPHCM có 2.558.914 hộ dân, chiếm 9,52% cả nước. Sau 10 năm, TPHCM tăng thêm 734.092 hộ, chiếm gần 1/2 số hộ tăng của cả vùng Đông Nam Bộ và chiếm gần 1/6 số hộ tăng của cả nước. Sau 10 năm, quy mô dân số của TPHCM tăng thêm 1,8 triệu người; tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố là 2,28%/năm. Bình quân mỗi năm, thành phố tăng khoảng 183 ngàn người, gần bằng dân số của một quận quy mô nhỏ của thành phố. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.