Bản tin 8H: Trung tâm dạy nghề bỏ không vẫn xin 350 triệu nâng cấp

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở Kon Tum. Ảnh: VTC News
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở Kon Tum. Ảnh: VTC News
TPO - Toàn bộ phòng học đóng cửa vì không còn lớp nhưng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Kon Plông vẫn xin huyện 350 triệu đồng để nâng cấp.

Trung tâm dạy nghề không ai học vẫn xin 350 triệu đồng nâng cấp và cho thuê. Năm 2009, Trung tâm Dạy nghề Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được nâng cấp, mở rộng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với số vốn đầu tư lên tới 28,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, trung tâm rất ít được sử dụng. Năm 2019, không còn lớp dạy nghề nào được tổ chức tại đây, nên phải đóng cửa toàn bộ phòng học. Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm vẫn lấy lý do thiếu phòng học để xin thêm vốn tách phòng, sửa chữa, nâng cấp chất lượng. Ông Phạm Thanh Vận - Giám đốc Trung tâm - lý giải, 350 triệu đồng huyện rót xuống được dùng làm kinh phí sửa chữa, ngăn hai phòng hội trường để làm phòng học. Trên thực tế, cơ sở vật chất của trung tâm đã được Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông thuê lại để nấu tinh dầu và cao sâm dây.


Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị làm thủ tục thu hồi 1.800 tỷ đồng ứng cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tại Thủ Thiêm. Số tiền này thành phố đã ứng cho doanh nghiệp làm dự án Quảng trường trung tâm ở Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, quận 2, nhưng công trình hiện chưa được triển khai. Thanh tra Chính phủ xác định thành phố đã làm sai và yêu cầu thu hồi về ngân sách cùng lãi suất chậm nộp. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát các quy định, chuẩn bị thủ tục thu hồi số tiền 1.800 tỷ đồng để đề xuất UBND TP HCM trước ngày 10/10. Tại buổi họp báo công bố kế hoạch khắc phục sai phạm ở dự án KĐTM Thủ Thiêm hôm 14/8, Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan nói rằng Công ty Đại Quang Minh đã đồng ý nộp lại số tiền trên cùng lãi suất phát sinh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/10, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/10 đến 1 giờ ngày 9/10) tại Hà Nội 24mm, Hà Nam 29mm, Nho Quan 22mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39mm... Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa Nam của áp  cao cận nhiệt đới nên ngày 9/10, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Quán cà phê bị ném bom xăng trong đêm, cả phố náo loạn. Khoảng 22h tối ngày 8/10 tại quán cà phê chòi võng A.T, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bất ngờ bị ném bom xăng. Vào thời điểm trên, có 2 thanh niêm đi trên xe máy chạy ngoài đường bất ngờ cầm chai xăng bật lửa đốt rồi ném vào quán. Bom xăng được ném vào quán bốc cháy nhưng được người dân ứng cứu kịp thời nên không gây hại người và tài sản. Chủ quan cà phê cho biết không có mâu thuẫn với ai trước khi xảy ra vụ việc. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Băng qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, nhóm công nhân bị ô tô đâm thương vong. Tối 8/10, Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, khoảng 19h30 cùng ngày, một nhóm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung băng qua đường cao tốc trở về nhà trọ ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên bị ô tô đang chạy với tốc độ cao (hiện chưa rõ biển kiểm soát và tài xế điều khiển) đâm phải. Vụ việc khiến một người chết tại chỗ, một người chết khi cấp cứu tại bệnh viện và một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời UBND tỉnh Nghệ An khi tỉnh này xin ý kiến về xử lý đối với xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 80A-017.88 do doanh nghiệp biếu tặng. Bộ Tài chính cho biết, trước đó, Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỏi về vấn đề này và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính. Theo đó, xe ô tô BKS 80A-017.88 thuộc nhóm phải bán đấu giá công khai nộp ngân sách nhà nước. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bán đấu giá xe ô tô nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Được biết, xe sang do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP. HCM) tặng. (XEM CHI TIẾT)


Nhân thân bất ngờ của nữ Trưởng phòng mạo danh ở Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra thực tế tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) của PV Tiền Phong, bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (thật, sinh năm 1973) hiện đang là nhân viên khoa Sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã có Bản tường trình gửi Giám đốc bệnh viện, xác nhận cô em gái sinh năm 1975 đã lấy bằng cấp III ( bằng tốt nghiệp PTTH) của bà để sang làm việc tại Đắk Lắk, họ tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm. Bố chồng bà Sa (giả) là ông L.V.K. Trước khi về hưu, ông K là Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, đã mất vài năm trước. Chồng bà Sa (giả) là ông L.T.S cũng là Đảng viên, hiện đang là Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV XNK 2/9. Đây là doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy, 100% vốn Nhà nước. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.