Bản tin 8H: Bị cách ly vì đến từ Vĩnh Phúc, ba mẹ con bỏ đi khỏi quê

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng nơi ba mẹ con chị H. lưu trú. (Ảnh: TĐ)
Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng nơi ba mẹ con chị H. lưu trú. (Ảnh: TĐ)
TPO - Ba mẹ con chị H. tự ý bỏ đi khỏi Thạch Hà (Hà Tĩnh) sau khi bị cách ly do đến từ Vĩnh Phúc và xin về nhưng không được cơ quan chức năng đồng ý.

Tối 15/2, ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vào ngày 9/2, chị H.T. T. H. (42 tuổi, trú TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 2 con về quê ở xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) làm giỗ cho người thân. Nhận được tin, cơ quan chức năng tiến hành cách ly ba mẹ con chị H. để theo dõi. Sau đó, chị H. xin lực lượng chức năng được quay lại Vĩnh Phúc nhưng không được đồng ý. Vào tối 14/2, ba mẹ con chị H. tự ý rời khỏi khu vực cách ly và đi khỏi địa phương. Được biết, ba mẹ con đều không có triệu chứng bất thường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (16/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ; phía tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.


Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 550 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã lập biên bản, kiểm tra y tế và bàn giao cho cơ quan y tế địa phương xử lý theo đúng quy định và tiến hành cách ly 14 ngày đối với các công dân trên.


Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, căn cứ vào nhu cầu về nước của công dân Trung Quốc tại Việt Nam, ngày 15/2, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện ba chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Châu; Hà Nội-Quảng Châu; Nha Trang-Thành Đô để đưa hành khách Trung Quốc về nước. Việt Nam cũng sẽ tích cực xem xét cấp phép cho máy bay của Trung Quốc tới Việt Nam đưa công dân Trung Quốc về nước theo yêu cầu. (XEM CHI TIẾT)


Mới đây, mạng xã hội facebook xuất hiện một văn bản có nội dung, Sở GD&ĐT TP.Hải Phòng đề nghị UBND thành phố cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 16/02/2020 đến hết ngày 26/02/2020 vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Sáng ngày 15/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có văn bản khẳng định văn bản đang được lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo, thông tin không đúng sự thật. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 15/2, trong lúc đi làm rừng, một nhóm lâm dân xã Hương Phú (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) gồm 12 người đã gặp nạn, bị chìm thuyền giữa lòng hồ Tả Trạch (thuộc địa phận xã Hương Phú). Vụ việc khiến 3 người tử vong. Về nguyên nhân vụ việc, một người thoát chết kể, thuyền bị gặp lốc xoáy. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 15/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Như Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, vào chiều 14/2, địa phương đã tiếp nhận công dân Nguyễn Văn Thuyết (SN 1984, thôn Ngọc Bảo) được đưa về từ Tam Đường (Lai Châu). Theo ông Tâm, đây là công dân đã đi lên nhà bạn gái ở Tam Đường chơi và ăn uống cùng với một số người dân tại đây vào 13/2, khiến 13 người bị cách ly. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG