Bản tin 8H: Bác sĩ ôm nữ sinh viên thực tập ngủ là ‘hành động vô thức’

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về bác sĩ ôm nữ sinh viên thực tập ngủ tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: Facebook.
Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về bác sĩ ôm nữ sinh viên thực tập ngủ tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: Facebook.
TPO - Theo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bác sĩ P. ôm nữ sinh viên thực tập ngủ, còn gác chân lên người, là hành động vô thức do quá mệt mỏi sau ca phẫu thuật khó.

Liên quan đến vụ bác sĩ ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực, Sở Y tế Nghệ An cho biết ngày 6/2, vị bác sĩ trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội là Hồ Thái P. và sự việc diễn ra tại Văn phòng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào khoảng 1h30 -1h45 ngày 19/1. Theo báo cáo phía bệnh viện, bác sĩ P. ôm và gác chân lên nữ sinh chỉ là hành động vô thức trong khi ngủ do mệt mỏi sau ca phẫu thuật căng thẳng. Còn việc chỉ mặc quần lót là do quần dài dính máu, dịch nên có phản xạ đạp chân cởi quần trong giấc ngủ.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng hôm nay (7/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu Đông Bắc của Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm. Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, tiếp tục rét, nhiệt độ từ 14-19 độ C.


Ngày 5/2, tại Quyết định số 1769-QĐNS/TW, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chỉ định tham gia, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tại Quyết định số 1770-QĐNS/TW, Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020.


Ngày 6/2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona TP Hải Phòng, đã phê duyệt danh sách 311 người bị áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly y tế. Theo đó, 311 trường hợp trên là những người từ vùng dịch vào Hải Phòng sau 2/2, trong đó chủ yếu là công nhân Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.


Ngày 6/2, ông Bùi Nguyễn Huy Phong - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Sóc Trăng cho biết, sáng cùng ngày mạng xã hội lan truyền văn bản thông báo của Sở GD&ĐT cho tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2, ngày 17/2 đi học trở lại. Tuy nhiên, Sở xác định đây là văn bản giả mạo, đăng tải thông tin sai sự thật. Đến thời điểm hiện nay, ngành GD&ĐT Sóc Trăng vẫn thực hiện thời gian nghỉ HS-SV từ ngày 03/2/2020 đến hết ngày 09/02/2020. (XEM CHI TIẾT)


Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh. Khoảng 9h30 ngày 6/2, người dân sống tại chung cư cao tầng trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một phụ nữ tử vong dưới chân tòa nhà. Cơ quan chức năng sau đó xác định, nạn nhân sinh năm 1969, sinh sống ở tòa chung cư, rơi xuống đất từ tầng 20. Người này được cho là tự tử, có để lại thư tuyệt mệnh. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 7h sáng nay 6/2, xe ôtô 7 chỗ BKS 81A-192.15 chạy hướng từ TP. Đà Nẵng – Phước Sơn (Quảng Nam), khi đến Km 1347+200 đường HCM (thuộc thôn Rô, xã Cà Di, Nam Giang) chiếc xe bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Hai ngưởi tử vong là vợ chồng chị Dương Thị Ph. (SN 1988) và anh Trần Đức M. (SN 1977, cùng trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG