Bản tin 8H: Bác bỏ thông tin một người Ấn Độ ngã và nôn ra máu trong siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện các cơ quan chức năng đã lên tiếng bác bỏ thông tin một người Ấn Độ ngã và nôn ra máu ở siêu thị BigC Thăng Long.

Tối 24/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin BigC Thăng Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phong toả vì có người Ấn Độ ngã và nôn ra máu, khiến dân tình hoang mang. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND phường Trung Hoà (Cầu Giấy) phủ nhận thông tin trên. Trong khi đó, bà Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết, tối cùng ngày, Big C Thăng Long (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) phun khử khuẩn. Theo bà Hà, bệnh nhân COVID-19 đã đến BigC Thăng Long vào khoảng 15h - 17h30 ngày 22/5, nên phải tạm dừng đóng cửa để truy vết.

Bản tin 8H: Bác bỏ thông tin một người Ấn Độ ngã và nôn ra máu trong siêu thị ảnh 1
Siêu thị BigC Thăng Long được phun khử khuẩn tối 24/5. Ảnh: VTC News

Khoảng 9h ngày 23/5, trong lúc thi công xây dựng phần móng dự án Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại số 2 phố Thống Nhất (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương), công nhân thi công công trình phát hiện 1 vật liệu nghi là bom. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương có mặt và xác định quả bom có đường kính khoảng 20 cm, chiều dài khoảng 85cm, chưa rõ chủng loại. Hiện Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để xử lý.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (25/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to (lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa khoảng 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 100-250mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 150-300mm/đợt. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Ngày 24/5, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang làm xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến anh Phạm Đức V. (34 tuổi, trú phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tử vong bất thường tại nhà nghỉ Nhật Anh (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). Theo điều tra ban đầu, tối 23/5, anh V. cùng 2 nam thanh niên vào thuê phòng nghỉ: đến khoảng 11h ngày 24/5, nhân viên dọn phòng phát hiện anh V. đã tử vong, 2 nam thanh niên đi cùng đã rời hiện trường. Bước đầu, nhà nghỉ Nhật Anh bị xác định vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.


Sáng 25/5, Bộ Y tế cho biết có 57 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (2), Hà Nội (4), Lạng Sơn (4) và Hà Nam (2). Việt Nam hiện có 5.461 bệnh nhân, trong đó có 3.975 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.405 ca. Số ca tử vong là 44 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.794 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 165.935 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có Công điện về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h00 ngày 25/5/2021 tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. (XEM CHI TIẾT)


Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sáng 24/5, một cán bộ của Bộ TN&MT khi đến trụ sở cơ quan làm việc tại số 10, Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có các biểu hiện sốt nhẹ, đau họng. Cán bộ này có yếu tố dịch tễ, đi đám hiếu ở Bắc Giang ngày 6/5/2021. Bộ TN&MT đã tiến hành cách ly người nghi nhiễm, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, yêu cầu toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ra khỏi cơ quan, hạn chế tiếp xúc. Trong chiều 24/5, Trung tâm y tế dự phòng của Quận Nam Từ Liêm đã cử cán bộ đến khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm của người nghi nhiễm, đồng thời đưa người nghi nhiễm đi cách ly. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG