Bản tin 8H: Bổ nhiệm thư ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký quyết định tiếp nhận ông Trần Quang Minh – Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng về công tác tại Văn phòng Chính phủ, giữ chức thư ký phó Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý điều động ông Trần Quang Minh, Chánh Văn phòng Thành ủy, đến nhận công tác tại Văn phòng Chính phủ theo Quyết định tiếp nhận công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký. Sau khi nhận công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông Trần Quang Minh được cử làm Thư ký cho Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ 18/5/2021. Ngoài ra, ông Bùi Văn Kiệm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được giao phụ trách, điều hành hoạt động của Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.


Chiều 21/5, một người đàn ông thản nhiên đặt ghế xếp, ngồi ngay giữa đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) đoạn ngang qua ngã ba đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột). Một số người dân tới khuyên người đàn ông vào nhà nhưng bất thành. Phát hiện có mùi bia rượu nồng nặc. Tổ bảo vệ dân phố cùng Công an phường Tân Thành nhanh chóng có mặt đưa người đàn ông này vào trong nhà để giải tỏa giao thông. Theo lãnh đạo UBND phường Tân Thành, người đàn ông trên thuê nhà trên đường Lê Duẩn để kinh doanh quần áo cũ và đã nhiều lần say xỉn, có hành vi phá phách, gây rối được phường xử lý.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (22/5) và ngày 23/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 24/5, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.


Sáng 22/5, Bộ Y tế cho biết, có 20 ca mắc mới COVID-19 (BN4942-4961) ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1). Việt Nam có tổng cộng 3.482 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.912 ca. Số ca tử vong: 41 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.689 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 179.006. Việt Nam có thêm 5.587 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 21/5. (XEM CHI TIẾT)


Giám đốc điều hành Cty TNHH Hosiden Bắc Giang, ở tại chung cư Mandarin Garden (Trung Hoà, Cầu Giấy) có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm tại Cty Hosiden thuộc KCN Quang Châu - Bắc Giang từ 6h00 đến tối bằng xe 16 chỗ của công ty. Ngày 14/5/2021 được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại Cty, kết quả âm tính. Ngày 20/5/2021 được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại Cty, kết quả dương tính (Xét nghiệm do Viện quân Y 10 - Tỉnh Bắc Ninh thực hiện). Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký quyết định tạm đình chỉ công đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh – vì chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Cụ thể, dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng trường vẫn tổ chức mở lớp bồi dưỡng giáo viên Mầm non từ ngày 17/4 - 15/5, học vào thứ 7, chủ nhật. UBND tỉnh Điện Biên cũng chỉ định ông Đinh Xuân Huy - Phó hiệu trưởng sẽ phụ trách trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên kể từ ngày 21/5. (XEM CHI TIẾT)


Tối 21/5, nhiều người dân Hà Nội sống tại các tòa nhà chung cư tại Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm… cảm nhận rõ rung chấn từ động đất. Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, một trận động đất có độ mạnh khoảng 5,9 vừa xảy ra tối nay tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Rung chấn mà người dân Hà Nội cảm nhận được là do trận động đất này gây ra. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG