Bản tin 8H: 128 người chết và mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung

Lực lượng công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh sơ tán người già đến nơi an toàn. Ảnh: TP
Lực lượng công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh sơ tán người già đến nơi an toàn. Ảnh: TP
TPO - Tính đến 16 giờ ngày 19/10, đã có 102 người chết; 26 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 16 giờ ngày 19/10, đã có 102 người chết; 26 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung. Ngoài ra, 13 tuyến quốc lộ, 30.050m đường giao thông bị ngập, sạt lở, hư hỏng (chủ yếu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Tại tỉnh Quảng Trị, đến 15 giờ ngày 19/10, thi thể 22 chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.


Theo bản tin của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính tới 6 giờ ngày 20/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 19/10 đến 6 giờ ngày 20/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.537. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 10 ca; âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca; âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 là 5 ca. Việt Nam đã có 35 ca tử vong vì COVID-19 và điều trị khỏi cho 1.046 ca bệnh.


Ngày 19/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an vừa gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã cứu hộ thành công tất cả người trên xe khách BKS 43B-024.54 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Hà (TP Đà Nẵng), chở 18 người (trong đó 5 phụ nữ, 1 trẻ nhỏ), bị nước lũ xoáy bị cuốn trôi khoảng 30m trên quốc lộ 9E thuộc địa phận thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào rạng sáng cùng ngày.


Chiều tối 19/10, thông tin từ Công ty TNHH Lâm công nghiệp Long Đại (Quảng Bình) cho biết, trạm bảo vệ rừng Trạm Thác Voi, thuộc Lâm trường Trường sơn, đóng tại huyện Bố Trạch, vừa bị "san phẳng" do sạt lở đất vào chiều tối 18/10. Rất may vụ sạt lở không gây thương vong về người. Theo xác nhận, cả 4 nhân viên thuộc trạm này vào sáng cùng ngày đã di chuyển về trụ sở lâm trường để tránh trú.


Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nhận định, vào khoảng ngày 25/10, Việt Nam có thể đón siêu bão cấp 17 đổ bộ các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF) cho biết, đây là tin giả. Tính đến tối 19/10, trên website chính thức của Cơ JMA dự báo về một áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào biển Đông. Dự báo cho thấy vào ngày 24/10, bão có thể mạnh cấp 11. Theo NCHMF, JMA không hề dự báo về một siêu bão cấp 17 trên biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Trong ngày thứ 2, 19/10, nhiều doanh nghiệp đã thông báo dành tiền tham gia chương trình thăm hỏi, tặng quà đồng bào Miền Trung gặp nạn của báo Tiền Phong, Công ty Sen Vàng và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn PNG ủng hộ 600 triệu đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh - 500 triệu đồng, Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO - 500 triệu đồng (mua 12 chiếc xuồng máy hỗ trợ lực lượng công an một số tỉnh để cứu người bị nạn), đưa tổng số tiền ủng hộ trong những ngày qua lên 3 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 21h ngày 19/10, người dân phát hiện thi thể hai nam giới nằm gần nhau dưới gầm cầu Tân Hội  phường Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương, liền trình báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm sơ bộ, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Ghi nhận cho thấy, hai nạn nhân đều đội nón bảo hiểm, một thi thể mặc quần ngắn, người còn lại mặc quần dài. Tư thế của hai thi thể đều nằm úp mặt xuống đất. Cơ quan chức năng cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể hai nạn nhân sẽ được đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra và tìm nhân thân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.