Bản tin 8H: Thuyền trưởng tàu Vietship 01 tử vong

Trực thăng và đặc công hải quân cứu các thuyền viên gặp nạn.
Trực thăng và đặc công hải quân cứu các thuyền viên gặp nạn.
TPO - Thuyền trưởng tàu Vietship 01 được xác định tử vong do suy đa tạng, nhiễm trùng máu, nhiễm độc, suy kiệt sức lực, sau 2 ngày vào bệnh viện.

Chiều 16/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Báo (51 tuổi, trú TP Hải Phòng) - thuyền trưởng tàu Vietship 01 qua đời vào sáng 13/10. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, ông Báo thiệt mạng do suy đa tạng, nhiễm trùng máu, nhiễm độc, suy kiệt sức lực, hội chứng tiêu cơ vân (vùi lấp). Khoảng 3h ngày 8/10, 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị nước lũ cuốn trôi ra biển khi đang neo đậu ở cảng Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong ngày 9 và 10/10, 4 thuyền viên Vietship 01 tự bơi vào bờ. Sáng 11/10, 7 thuyền viên và một ngư dân được cứu. Cùng ngày, tìm thấy thi thể một thuyền viên dạt vào bờ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ ngày 17-21/10, ở Trung Bộ có mưa to đến rất to, trong đó Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Từ nay đến 18/10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Trung tâm khí tượng cũng cảnh báo, sau 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.


Theo Bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 17/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 16/10 đến 6h ngày 17/10, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.090 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 7 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 12 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.031 ca.


Ngày 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cán bộ có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đó là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Phòng Thông tin-Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.


Theo chương trình dự kiến, phiên làm việc hôm nay (17/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tối cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM, các Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.


Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, cho biết, lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được tổ chức vào ngày 18/10. Trước đó, vào chiều nay (ngày 16/10), Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên- Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/10, Viện Vật lý địa cầu thông tin, vào hồi 7 giờ 19 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 16/10, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.184 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông) xảy ra tại địa phận huyện Bắc Trà My, Quảng Nam với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Trước đó, ngày ngày 14/10, tại huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) giáp ranh với huyện Bắc Trà My cũng xảy ra liên tiếp 4 trận động đất chỉ trong vòng 5 giờ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.