Bản tin 8H: Nhiều cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp do sạt lở đất

Vụ sạt lở chôn vùi căn nhà ở huyện Hướng Hóa chiều 17/10. Ảnh: Zing
Vụ sạt lở chôn vùi căn nhà ở huyện Hướng Hóa chiều 17/10. Ảnh: Zing
TPO - Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thông tin hơn 20 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 337 (đóng quân tại Hướng Hoá, Quảng Trị) nghi bị đất đá vùi lấp sau sạt lở đất.

Ngày 18/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận với VTC News, vừa xảy ra 1 vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn miền núi huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Khu vực sạt lở xảy ra ở địa bàn đóng quân của Sư đoàn 337. Hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi lấp. Hiện tại, ông Hà Sỹ Đồng đang cùng các cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vụ việc. Hiện có khoảng 200 cán bộ chiến sĩ của đơn vị 968 đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây. Ngay lúc 2h sáng ngày 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp khẩn cấp.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ ngày 18-21/10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2. Ở Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.


Tối 17/10, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngay, tại bản Tà Rùng, xã Húc xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lũ, làm vùi lấp hoàn toàn căn nhà của anh Hồ Văn Phơi. Cụ thể, trong căn nhà của anh Hồ Văn Phơi bị vùi lấp nghi có 6 người. Trong đó, hai người được tìm thấy đã tử vong, 4 người khác vẫn chưa rõ tung tích. Do điều kiện đường xá khó khăn, hiện chỉ có lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của xã Húc tìm kiếm.


Liên quan vụ việc bé gái nguyên dây rốn bị bỏ ở ruộng khoai dưới nắng nóng 40 độ C ở Thái Bình, tối 17/10, lãnh đạo UBND xã Đông Vinh (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được mẹ ruột của trẻ. Qua kết quả giám định ADN,  mẹ của bé gái là P.T.H (SN 1994, trú tại xã Đông Vinh), là con dâu của ông Nguyễn Văn Cừ - người cùng vợ tìm thấy trẻ ở ruộng khoai và đưa đến Trạm Y tế xã Đông Vinh. Theo lời khai ban đầu của H., sáng 26/7, H. tự sinh con trong nhà vệ sinh, sau đó vứt qua bờ tường và trẻ bị rơi xuống ruộng khoai. Sự việc do một mình H. làm, không liên quan gì tới bố mẹ chồng. Do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, đến 22h ngày 16/10, H. được cho về nhà. Nếu tính cả trẻ bị bỏ rơi, H. có 4 người con.


Tối 17/10, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết, về kết quả bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Văn Nên trúng cử chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100% (62/62 phiếu). Bốn người trúng cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, gồm: Nguyễn Hồ Hải (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy), Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TPHCM), Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM), Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thành ủy TPHCM). Ông Dương Ngọc Hải trúng cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM với số phiếu tuyệt đối (62/62 phiếu). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/10, người dân khu vực ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc phát hiện một chiếc xe bị ngã tại rãnh thoát nước gần khu du lịch Suối Tranh nhưng không thấy người điều khiển phương tiện. Đến sáng 17/10, người thân báo với cơ quan công an huyện tổ chức tìm kiếm thì phát hiện một thi thể đàn ông đang nằm dưới cống thoát nước, trên người có nhiều vết trầy xước. Được biết, người đàn ông xấu số tên K. (46 tuổi; quê ở Hải Phòng), làm nghề xây dựng. Tối 15/10, đồng nghiệp không thấy ông K. đi làm về, liên lạc qua điện thoại cũng không được. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 14h30 ngày 15/10, tàu cá BĐ 97131 TS công suất 800CV, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Văn Khánh ở phường Hoài Hương (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) trên tàu có 4 thuyền viên, đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 11052’N - 115008’E thì bị phá nước. Sau đó, các tàu trong tổ đội đến vị trí để tìm kiếm, tuy nhiên không thấy đâu. Vì sóng to gió lớn, các tàu đều tìm nơi trú ẩn, nên việc tìm kiếm phải dừng lại. Gia đình cố liên lạc những cũng không được. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.