Bản tin 20H: Trình độ kiểm soát viên không lưu Việt Nam 'có vấn đề'

Bản tin 20H: Trình độ kiểm soát viên không lưu Việt Nam 'có vấn đề'
TPO - Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh, qua đánh giá nội bộ của VATM thì có 40% kiểm soát viên năng lực trung bình yếu, trong đó 8% là yếu xét theo nhiều tiêu chí.

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Airbus (Pháp) phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức giới thiệu và bay trình diễn lần đầu tiên trên không phận Việt Nam loại máy bay dân dụng mới nhất của mình là Airbus A350 XWB. Vietnam Airlines đã đặt mua 10 chiếc A350 XWB từ Airbus và 4 chiếc được thuê thêm từ bên thứ ba.


Nói về sự cố mất điện tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, đây là sự việc nghiêm trọng, không thể chấp nhận và sẽ xử lý nghiêm. 'Không có lý do gì có tới 3 nguồn điện để phục vụ điều hành bay mà mất cả ba. Chắc chắn có cả nguyên nhân chủ quan, khách quan và không loại trừ khả năng có sự phá hoại? Sự cố này là rất nghiêm trọng, cần xử lý thật nghiêm và điều tra làm rõ', Bộ trưởng cho biết. (Xem chi tiết)


Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh thừa nhận: "Qua đánh giá nội bộ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để tiến hành huấn luyện lại nguồn lực thì chất lượng kiểm soát viên không lưu của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Tỷ lệ trung bình, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này vẫn chiếm rất cao". Cụ thể, theo Cục trưởng Lại Xuân Thanh, qua đánh giá nội bộ của VATM thì có 40% kiểm soát viên năng lực trung bình yếu, trong đó 8% là yếu xét theo nhiều tiêu chí.


Khoảng 14h chiều 22/11, một chiếc xe đầu kéo lưu thông trên cầu Phú Mỹ, TP HCM trong lúc vượt một xe khác đã lao đầu vào dải phân cách, nằm chắn ngang làn đường ô tô con làm hàng ngàn phương tiện kẹt cứng. Thời điểm trên, trời vừa tạnh mưa, trong lúc nhiều phương tiện đang chạy chậm để tránh xảy ra tai nạn thì tài xế xe đầu kéo BKS 57K-6856 cho xe vượt bất ngờ sang làn ô tô con và va vào dải phân cách nằm dưới chân cầu Phú Mỹ phía quận 2. (Xem chi tiết)


Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine tại miền Đông nước này khẳng định, việc di chuyển của xe quân sự Nga trên biên giới với Ukraine diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Khoảng 20 xe quân sự từ Liên bang Nga đã tiến vào Ukraine tại khu vực trạm kiểm soát Izvarino thuộc Lugansk. Lực lượng biên phòng Ukraine đã không thể kiểm soát đoàn xe trước khi đoàn xe di chuyển về hướng trung tâm Lugansk. (Xem chi tiết)


Máy bay săn tàu ngầm IL-38N thế hệ mới sẽ lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào năm tới. Máy bay IL-38N được nâng cấp hệ thống dò tìm và phát hiện mục tiêu Novella-P-38 tối tân, qua đó cho phép mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động và năng lực tác chiến chống tàu ngầm.


Bốn người, trong đó có một phụ nữ mang thai 6 tháng, đã bị bắn chết tại một ngôi nhà ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Cảnh sát trưởng Cleveland Williams cho biết, họ nhận được điện thoại thông báo vụ việc vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21/11. Khi đến hiện trường ngôi nhà nằm ở đường East 92nd, gần công viên Wade, họ phát hiện 4 nạn nhân đã chết, gồm 2 đàn ông và 2 phụ nữ, trong đó có một người đang mang thai 6 tháng. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Kenya cho biết, các tay súng nghi thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaad đã chặn một chiếc xe buýt rồi thảm sát 28 người và làm nhiều người khác bị thương tại thành phố Mandera, miền bắc Kenya ngày 22/11. Chỉ huy cảnh sát Mandera Noah Mvivanda cho biết thêm, theo các báo cáo ban đầu, những tay súng thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab tại Somalia. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực gần biên giới với Kenya và Somalia. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn nghi do khí gas tại một khách sạn hạng sang ở trung tâm London khiến ít nhất 14 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 21/11 tại tầng hầm của khách sạn 5 sao Hyatt Regency London-The Churchill, khu vực Quảng trường Portman. Khoảng 80 lính cứu hỏa được điều động tới hiện trường cùng các thiết bị chuyên dụng. Các nhân viên cứu hỏa và kĩ sư khí đốt tiến hành công tác kiểm tra hiện trường, đảm bảo an toàn trước khi các vị khách được phép quay trở lại. (Xem chi tiết)


Ít nhất 11 người đã bị thương trong một vụ xả súng ngày 22/11 tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố cảng Piraeus, miền Đông Nam Hy Lạp. Một đối tượng chưa rõ danh tính đã xông vào câu lạc bộ ở khu vực Mikrolimano với một khẩu súng trường tự động Kalashnikov và nã đạn vào các nhân viên phục vụ cũng như khách hàng ở đây. Các nhân chứng cho biết đối tượng này đã tẩu thoát bằng taxi. Có 3 trong số 11 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.