Bản tin 20H: Tổng thống Mỹ cám ơn lãnh đạo Triều Tiên vì giữ lời hứa

Lễ tiếp nhận hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên tại căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul, Hàn Quốc ngày 1/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Lễ tiếp nhận hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên tại căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul, Hàn Quốc ngày 1/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc trao trả hài cốt binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên.

Tạm đình chỉ 2 cán bộ nghi án Cục Đường thủy lập quỹ đen. Ngày 2/8, ông Hoàng Hồng Giang Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa biết, cơ quan này đã họp trong và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng KHĐT và ông Nguyễn Xuân Hồng, nhân viên Phòng KHĐT, trong thời hạn 15 ngày. Trước đó, theo phản ánh của báo chí, trong các năm 2015 - 2016, một số cá nhân từng làm việc tại Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa hoặc đang công tác Cục Đường thủy nội địa đứng ra thu, chi 5-20% giá trị một số gói thầu của hàng chục công ty trúng thầu. Hiện Thanh tra Bộ GTVT đang tiếp tục xác minh làm rõ nghi án trên. (XEM CHI TIẾT)


Lại thêm một phụ nữ nhảy cầu Dã Viên tự tử. Vụ việc xảy ra vào trưa 2/8. Thời điểm trên, tại cầu Dã Viên (thành phố Huế) có một phụ nữ lớn tuổi người Huế đến đây nhảy xuống sông Hương tự tử. Qua nắm tình hình, Công an phường Kim Long (thành phố Huế) kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh TT-Huế nhanh chóng triển khai các phương án ứng cứu. Nhờ phối hợp chủ động, các lực lượng chức năng tại Huế đã cứu vớt thành công trường hợp nhảy cầu Dã Viên tự sát này. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà Hoàng Thị Th. (57 tuổi, trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, Huế). (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội tính kè đê Bùi bằng bê tông để tránh ngập lụt. Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất cho triển khai tôn cao và kiên cố hệ thống đê tả Bùi qua huyện Chương Mỹ. Cụ thể, theo ông Thịnh, việc nâng cao đê đã được cụ thể hóa bằng quyết định 1821 của Thủ tướng đối với hệ thống sông Đáy, trong đó có đê Bùi. (XEM CHI TIẾT)


Xe cứu hộ cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, bé trai 6 tuổi tử vong. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2/8, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (91B) đoạn nhau nhau với đường 3/2, thuộc P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe cẩu cứu hộ mang BKS 65 LA – 0088 của Cty TNHH Vận Tải Cứu Hộ Tú Anh (địa chỉ P. An Phú, Q. Ninh Kiều) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi xe đến ngã tư đoạn giao nhau với đường 3/2 thì tông thẳng vào 3 xe máy đang đậu chờ đèn đỏ phía trước. Cú tông mạnh làm 3 xe máy cuốn vào gầm xe cẩu, trong đó có một bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch xã Nâm N’jang bỗng dưng 'mất tích'. Chiều ngày 2/8, lãnh đạo Đảng uỷ xã Nâm Njang, huyện Đắk Song (Đắk Nông) xác nhận: đến nay đã hơn 1 tuần lễ ông Nguyễn Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã này không lên trụ sở làm việc, cũng không ai liên lạc được với ông. “Chúng tôi mất liên lạc với ông Phong từ chiều thứ 4, 25/7  tới nay. Chúng tôi gọi điện thoại liên tục, cũng không được. Nghe đồn ông Phong có liên quan đến cờ bạc, nhưng chưa có cơ quan nào xác nhận về chuyện này!”, cán bộ xã cho hay. Ông Phong mới được ngồi vào ghế Chủ tịch xã Nâm N’jang từ đầu năm 2018 đến nay. (XEM CHI TIẾT)


Công an điều tra những bất thường khâu chấm thi ở Hòa Bình. Chiều 2/8, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra, làm rõ những dấu hiệu bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi kết quả phân tích điểm thi của tỉnh Hòa Bình cho thấy, với 27 trong tổng số 8.900 thí sinh dự thi môn toán đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm 0,3%, Hòa Bình chỉ xếp sau Hà Giang (điểm giả, công bố lần đầu), còn vượt xa các tỉnh khác về tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm này. Cụ thể, tỷ lệ này của Hòa Bình cao gấp 5 lần tỷ lệ chung của cả nước (là 0,06%), gấp 3 lần ở Hà Nội (là 0,1%), gấp hơn 7 lần ở TP.HCM (là 0,04%) và Nam Định. (XEM CHI TIẾT)


Công bố quyết định nhân sự Quân đội, Công an. Ngày 31/7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương đã trao quyết định giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giữ chức vụ phụ trách Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Trump hy vọng sớm gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên. Reuters đưa tin, ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng sớm gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cảm ơn ông Kim về việc trao trả hài cốt binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Cảm ơn ông Kim Jong-un về việc giữ lời hứa và bắt đầu quá trình trao trả hài cốt của những người con vĩ đại và yêu dấu của chúng tôi, đã ngã xuống và đang thất lạc. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi ông (Kim) đã có hành động này. Cũng cảm ơn ông vì bức thư tuyệt vời. Tôi mong sớm được gặp ông”. Trước đó vài giờ đã diễn ra lễ tiếp nhận 55 bộ hài cốt được tổ chức tại Hawaii với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và thân nhân một số gia đình quân nhân đã hy sinh.

MỚI - NÓNG