Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ ném bom người Kurd

Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cầu nguyện tại khu vực ngoại ô Suruc, tỉnh Sanliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ) gần thị trấn Kobani ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cầu nguyện tại khu vực ngoại ô Suruc, tỉnh Sanliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ) gần thị trấn Kobani ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công những mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Đông Nam nước này. Trước đó 3 ngày, PKK đã pháo kích một đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ở Daglica. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các cuộc không kích vừa qua là để đáp trả hành động trên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng đối với các trường hợp cặp vợ chồng hiếm muộn, không thể có con, quan điểm của ngành y tế là phải cố gắng hết sức, chỉ khi nào không thể nào chữa trị giúp có con ngay trên chính cơ thể người mẹ thì mới nghĩ đến phương án mang thai hộ. Ông Nguyễn Viết Tiến đưa ra ý kiến trên tại một hội thảo diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của một số cơ sở khám chữa bệnh góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.


Sáng 14/10, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 37 đường Lê Thiệt (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến một người chết. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Hoàng (37 tuổi). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, nhiều người dân xung quanh thấy khói, lửa bốc lên dữ dội tại căn nhà hai tầng ở số 37 đường Lê Thiệt. Người dân đã dùng nước tại chỗ và bình chữa cháy mini để dập lửa.


Nhận thấy hạn chế về thể lực của U19 Việt Nam tại giải châu Á, bầu Đức đã quyết định thuê 1 chuyên gia người Pháp để cải thiện điểm yếu này cho Công Phượng và các đồng đội. Quyết định này được bầu Đức đưa ra từ đề nghị của HLV Guillaume Graechen. Gắn bó với hàng loạt trụ cột của U19 Việt Nam suốt 7 năm qua, ông thầy người Pháp hiểu rõ điểm yếu về thể lực của các học trò nên đã đề xuất kiếm 1 chuyên gia về thể lực và nhanh chóng được bầu Đức đồng ý.


Quốc hội Ukraine sáng nay 14/10, đã thông qua đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko về việc bổ nhiệm Tư lệnh lực lượng Vệ binh quốc gia Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Ukraine kỳ vọng, việc bổ nhiệm ông Poltorak đứng đầu Bộ Quốc phòng nước này là “một hướng đi mới nhằm cải cách lĩnh vực quốc phòng Ukraine”. (Xem chi tiết)


Khoảng 200 lính nghĩa vụ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã vây quanh Phủ Tổng thống Ukraine tại Kiev để đòi xuất ngũ đúng hạn. Đại diện các binh sĩ cho biết, họ sẽ không rời đi cho tới khi chính quyền đưa ra câu trả lời đính xác là khi nào được xuất ngũ. Trong chuyến làm việc tới thành phố miền đông bắc Kharkov ngày 11/10, Tổng thống Ukraine cho biết, việc giải ngũ vào lúc này là không thể bởi tình hình chiến sự thực tế. (Xem chi tiết)


Hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/10 dẫn một nguồn tin an ninh cho biết các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công những mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Đông Nam nước này. Đây là những đợt không kích lần đầu tiên nhằm vào PKK kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập năm 2013. Trước đó 3 ngày, PKK đã pháo kích một đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ở Daglica. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các cuộc không kích vừa qua là để đáp trả hành động trên.


Sáng 14/10, một chiếc thuyền chở người Indonesia nhập cư bất hợp pháp đã bị lật tại vùng biển Sungai Tengah, ngoài khơi thị trấn Bandar Penawar, bang Johor, miền nam Malaysia, làm 3 người thiệt mạng. Cho đến nay, lực lượng chức năng Malaysia đã vớt được thi thể của 3 nạn nhân và cứu được 10 hành khách khác.


Tổ chức phát triển và nghiên cứu quốc phòng (DRDO) thuộc Bộ quốc phòng Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng tấn công các mục tiêu tại Viễn Đông, châu Phi và thậm chí là châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc đã phát triển các tên lửa DF-21 để cho phép nước này đối đầu với tất cả các địch thủ tiềm tàng tại châu Á trong đó có Ấn Độ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh triệu tập cuộc họp các tư lệnh ba quân chủng (Hải-Lục-Không quân) vào ngày 17/10. Cuộc họp các tư lệnh ba quân chủng được triệu tập trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do thường xuyên diễn ra các vụ đấu pháo giữa binh sỹ Ấn Độ với Pakistan tại khu vực biên giới Jammu-Kashmir, cũng như tranh chấp tại khu vực Chumar thuộc Ladakh giữa quân đội Ấn Độ và quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) xảy ra hồi tháng 9 vừa qua.

MỚI - NÓNG