Bản tin 20H: Ông Obama duy trì trừng phạt Nga tới hết nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AP)
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu nước này không trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine. Đó là tuyên bố đưa ra ngày 9/11 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner. Ông Toner nói: “Đó là quan điểm của chúng tôi cho đến khi chính quyền đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ".

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về tình hình tổ chức hoạt động, công tác phối hợp, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và trọng tâm công tác trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Các cơ quan điều tra phải có biện pháp phòng ngừa tích cực, quản lý, giám sát chặt chẽ, không để đối tượng trốn đi nước ngoài, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, xử lý kiên quyết, triệt để, rõ đến đâu, xử lý đến đó, không để kéo dài, không có "vùng cấm," không chịu áp lực của tổ chức, cá nhân nào.


Chiều 10/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo về kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) sau sự cố gây ô nhiễm môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. Theo thông báo, đến nay FHS đã hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD bồi thường thiệt hại cho Chính phủ Việt Nam theo cam kết và đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi công nghệ sản xuất.


Chiều 10/11, lò hơi trong xưởng sản xuất cột điện bê tông phát nổ khiến 2 công nhân tử vong và 6 người khác bị thương. Khoảng 14h, lò hơi tại Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên (phường Quan Triều, T.P Thái Nguyên) bất ngờ phát nổ. Tại hiện trường, hai người chết tại chỗ, 6 người khác được đưa đi cấp cứu. Một phần mái tôn của nhà xưởng bị sập, nhiều cột điện bê tông bị bẻ gẫy. Đất đá, vật liệu, bê tông và những mảnh vỡ của lò văng xa hàng chục mét, gây hư hại ít nhất 3 ngôi nhà bên cạnh. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 11 giờ ngày 10/11, tại công trình xây nhà ở KP Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong. Vào thời gian trên, anh Trần Minh Duy Em, SN1983, ngụ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) làm công việc cân chỉnh, móc cáp cho cần cẩu dựng cọc bê tông ép chân móng công trình. Trong lúc lao động, anh Em đã bị dây cáp quấn vào cọc bê tông. Sự việc chỉ được phát hiện khi cần cẩu nâng cọc bê tông xiết chặt nạn nhân đưa lên cao. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 10/11, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất của 18 hộ chưa chịu bàn giao thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng. Theo đó, nếu các hộ không di dời (trong đó có 8 hộ chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ và 10 hộ đã nhận), Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo phương án vào ngày 15/11. 


Với đề xuất kéo dài, tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (metro số 1) khi được kết nối với các đô thị vệ tinh như Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương) sẽ là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, góp phần giảm tải áp lực kẹt xe và giúp người dân lưu thông thuận tiện hơn. Tuyến metro Thành phố Hồ Chí Minh đang được thi công từ ga Bến Thành đến ga cuối Suối Tiên có chiều dài 19km; trong đó có 16,4km là cầu cạn và 2,4km ngầm dưới lòng đất. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, dự kiến đến tháng 11/2020 dự án metro sẽ đưa vào vận hành thương mại.


Ngày 10/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng cần phải làm rõ những ý định, chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong các vấn đề như thương mại, các quan hệ với NATO và biến đổi khí hậu. Phát biểu tại một sự kiện ở Berlin (Đức), ông Juncker nói: "Chúng ta muốn biết chính sách thương mại toàn cầu sẽ diễn tiến như thế nào. Chúng ta muốn biết những ý định của ông Trump đối với liên minh (NATO). Chúng ta phải biết ông Trump sẽ theo đuổi những chính sách gì về khí hậu. Điều này phải được làm rõ trong vài tháng tới".


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu nước này không trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine. Đó là tuyên bố đưa ra ngày 9/11 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner. Ông Toner nói: “Đó là quan điểm của chúng tôi cho đến khi chính quyền đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ". Theo ông Toner, các biện pháp trừng phạt đối với Moskva có ích để chấm dứt những “vấn đề” ở miền Đông Ukraine.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Hải quân Nga đã phát hiện và ngăn cản kịp thời một tàu ngầm tấn công thuộc Hải quân Hà Lan (thành viên NATO) khi nó đang cố tìm cách tiếp cận theo dõi biên đội tàu sân bay Nga đang hoạt động tại vùng biển phía đông Địa Trung Hải. Sự cố trên xảy ra vào sáng sớm hôm 9/11 khi các tàu hộ vệ chống ngầm Severomorsk và Phó Đô đốc Kulakov của Nga phát hiện ra tàu ngầm Hà Lan đang âm thầm di chuyển vào trong khu vực vùng biển các tàu chiến Nga đang hoạt động. Chiếc tàu ngầm trên bị phát hiện khi cách biên đội tàu chiến Nga khoảng 20km. Nó xuất hiện rõ ngay trên các hệ thống tác chiến chống ngầm thông thường của tàu chiến Nga lẫn trên các trực thăng chống ngầm Ka-27PL. Sau suốt một giờ quần thảo trên biển cuối cùng tàu ngầm Hà Lan cũng chịu di chuyển ra khỏi khu vực biên đội tàu sân bay Nga hoạt động. (Xem chi tiết)


Một tàu hộ vệ tên lửa với thiết kế tàng hình vừa được phát hiện tại cảng Najin, đông bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh độ nét cao đầu tiên về chiến hạm hiện đại này được rò rỉ, trang NK Pro ngày 8/11 đưa tin. Tàu có chiều dài 77 m, sở hữu nhiều đặc điểm giúp làm giảm diện tích phản xạ radar (RCS), tăng khả năng tàng hình trước hệ thống radar của đối phương. Nó được trang bị hai dàn phóng tên lửa chống hạm Kumsong-3, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn, ống phóng ngư lôi và pháo nòng xoay. Tàu có thể được trang bị các loại pháo hải quân cỡ nòng lớn. Triều Tiên có thể đóng 4 tàu hộ vệ tàng hình loại này nhằm hiện đại hóa hải quân, đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG