Bản tin 20H: Nga phát hiện nhiều hố chôn tập thể tại Aleppo của Syria

Khung cảnh đổ nát ở Đông Aleppo. (Nguồn: AP)
Khung cảnh đổ nát ở Đông Aleppo. (Nguồn: AP)
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenkov ngày 26/12 cho biết Nga đã tìm thấy một số hố chôn người tập thể tại phía Đông thành phố Aleppo của Syria vừa được giải phóng.

Sau 5 tháng xác minh, chiều nay (26/12) cơ quan chức năng Yên Bái họp báo công bố kết quả điều tra vụ bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch HĐND tỉnh tại nơi làm việc. Theo kết luận của Công an tỉnh Yên Bái, Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất, đã dùng súng K59 (súng do Chi cục Kiểm lâm trang bị cho ông Minh) để sát hại ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn, sau đó tự sát. (Xem chi tiết)


Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới. Theo đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh chưa lãnh đạo, chỉ đạo UBND Tỉnh quy định cụ thể việc hỗ trợ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp; chưa báo cáo xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền trước khi UBND Tỉnh ban hành các văn bản, quyết định về việc giao đất nêu trên. Ông Cầm Ngọc Minh đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo giao cho 1 doanh nghiệp thăm dò, khai thác cát trên sông Mã không đúng trình tự, thủ tục theo quy định. (Xem chi tiết)


Mỗi ngày, TPHCM có khoảng 8 tấn rác thải bị xả bừa bãi ra đường phố và hệ thống kênh rạch, trong đó chỉ tính riêng hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, công nhân vệ sinh vớt khoảng 5 – 6 tấn rác thải. Theo Sở Tài nguyên & Môi trường, bình quân mỗi năm TPHCM chi khoảng 2.200 - 2.400 tỷ đồng để thu gom và xử lý rác, trong đó khoảng 90% kinh phí là từ ngân sách thành phố. Chi tiêu khổng lồ như vậy nhưng thành phố nhìn đâu cũng thấy rác. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định cụ thể hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với mức phạt từ 3-7 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hiện tại đơn vị này chưa thể xử phạt phương tiện chạy vào làn xe buýt nhanh. Theo đó, xe buýt BRT không phải là xe ưu tiên. Nếu không phải là xe ưu tiên thì xe buýt cũng phải chịu các chế tài điều chỉnh từ Luật Giao thông đường bộ. Hiện Luật Giao thông đường bộ có quy ước đối với một số cụm biển, bảng điều chỉnh một số phương tiện, như xe tải, xe khách, xe con, xe mô tô, chưa có biển quy định làn đường dành cho xe buýt. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay (26/12), bão Nock-ten đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2016. Hồi 14h, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15. Dự báo trong 24 giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105km/ giờ), giật cấp 12-13. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ lực lượng cứu hộ của Nga cho biết, đã xác định một phần thân của chiếc máy bay Tu-154 bị rơi dưới đáy Biển Đen vào sáng qua 25/12. “Các thợ lặn đã tiến hành kiểm tra vật thể nghi của chiếc Tu-154 sau khi tàu quét sonar phát hiện một số cấu trúc tương tự như phác thảo thân máy bay, đang chìm sâu dưới lòng biển”, nguồn tin cho biết. Các thợ lặn sau đó xác định vật thể trên là một phần của thân chiếc máy bay Tu-154 bị nạn, cách bờ biển Sochi khoảng 1,7 km, ở độ sâu 27 mét. Cũng trong sáng ngày hôm nay, đội thợ lặn cũng đã tìm thấy một số mảnh vỡ ở đáy Biển Đen cách bờ biển một hải lý trong khu vực trải dài 400m ở độ sâu 25m. Các mảnh vỡ đã được đưa lên bờ. (Xem chi tiết)


Ngày 26/12, hãng thông tấn TASS đưa tin, cảnh sát Nga đã phải sơ tán tới 3.000 người khỏi 3 nhà ga xe lửa ở thủ đô Moskva do bị đe dọa đánh bom. Theo nguồn tin, ban đầu hoạt động sơ tán diễn ra tại các nhà ga Kazansky, Lenigradsky sau khi nhận được điện thoại cảnh báo đánh bom. Sau đó, có thêm 750 người đã được sơ tán khỏi nhà ga Yaroslavsky. Ba nhà ga Kazansky, Lenigradsky và Yaroslavsky nằm gần nhau và là một tuyến đường vận tải chủ chốt, đưa đón hàng nghìn người ở Moskva mỗi ngày.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenkov ngày 26/12 cho biết Nga đã tìm thấy một số hố chôn người tập thể tại phía Đông thành phố Aleppo của Syria vừa được giải phóng. Ông Konasenkov cho biết đó là những hố chôn hàng chục người Syria đã bị tra tấn dã man trước khi chết, nhiều thi thể thiếu các bộ phận cơ thể và phần lớn bị bắn vào đầu. Ông Konasenkov nhấn mạnh tất cả tội ác của những phần tử khủng bố ở Aleppo đều có bằng chứng và sẽ được công bố để những "nhà bảo trợ" phương Tây nhận thức rõ trách nhiệm của họ. 


Ngày 26/12, Iran bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn ở miền Nam nước này. Cuộc tập trận mang mật danh "Người bảo vệ vùng trời Velayat 7", diễn ra tại các tỉnh Hormozgan và Bushehr ở Vịnh Persic, giáp với tỉnh Khuzestan ở phía Tây Nam đất nước. Tư lệnh Không quân Iran, tướng Farzad Esmaili cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 ngày trên diện tích 496.000km. Nhiều máy bay chiến đấu F-4 và hệ thống tên lửa phòng không S300 sẽ được thử nghiệm trong cuộc tập trận này.

MỚI - NÓNG