Bản tin 20H: Nga kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria phụ thuộc vào tất cả các bên liên quan chứ không chỉ phụ thuộc vào "những nhượng bộ đơn phương của Nga". 

Trận mưa lớn chiều nay khiến trật tự giao thông ở Hà Nội bị đảo lộn. Nhiều tuyến đường tắc nghẽn kéo dài khiến hàng nghìn người chôn chân, các phương tiện bì bõm lội nước. Đường Xã Đàn ùn kéo dài theo hướng từ hầm Kim Liên đi Ô Chợ Dừa. Đường Phạm Ngọc Thạch nước ngập sâu trên 30 cm khiến giao thông ùn kéo dài. Phố Thái Hà ngập sâu trong cơn mưa chiều. Đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân ngập 50 cm. Sau 40 phút ngớt mưa, các phương tiện di chuyển khó khăn. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm trong vụ thảm án ở Quảng Ninh. Theo thông tin từ Bộ Công an, 7 giờ sáng ngày 24/9/2016, tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã giết hại 4 bà cháu trong một gia đình. (Xem chi tiết)


Sau gần 20 ngày tạm giữ chiếc xe khách bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc để điều tra làm rõ vụ tai nạn, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vừa trả lại phương tiện và xử phạt hành chính 10,5 triệu đồng. Chiều 24/9, cơ quan chức năng cho biết vừa bàn giao chiếc xe khách biển kiểm soát 53N – 2824 và ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ xe là ông Đoàn Thanh Phong (47 tuổi, trú tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 10,5 triệu đồng. Chủ xe khách bị xử phạt 8,5 triệu đồng vì không có giấy phép kinh doanh và 2 triệu đồng do không có hộp đen và camera giám sát hành trình. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc phóng viên Trần Quang Thế - Báo Tuổi Trẻ bị hành hung khi đang tác nghiệp vào sáng 23/9, trao đổi với PV, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc công an Hà Nội cho biết: "Tôi đã nhận được báo cáo của công an huyện Đông Anh về vụ việc này. Sau khi xem báo cáo, tôi đã giao cho PC 44, công an TP Hà Nội xuống kiểm tra. Nếu có việc công an huyện Đông Anh đánh phóng viên thì sẽ xử lý nghiêm; nếu người đánh không phải là công an thì cũng phải xử lý nghiêm, không để tình trạng này tái diễn". (Xem chi tiết)


Chiều 24/9, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận vừa có một du khách người Hàn Quốc tử vong tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm – TP Hội An). Vụ việc xảy ra vào sáng 24/9. Nạn nhân được xác định là ông Kim Tae Yeol (SN 1942). Theo công an TP Hội An, sáng 24/9, ông Kim Tae Yeol cùng khoảng 10 người trong đó có một số người thân được một công ty tại TP Hội An tổ chức tour du lịch ở Cù Lao Chàm. Trong lúc tắm biển ở khu vực Hòn Dài, du khách người Hàn Quốc bất ngờ bị đột quỵ. Dù được mọi người đưa đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. (Xem chi tiết)


Vào lúc 4 giờ ngày 24/9, tại km 12+300 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra với khối lượng đất đá hơn 60.000m3, trong đó có hơn 25.000m3 đất đá từ phía mái taluy dương tràn xuống lòng đường. Điểm sạt lở đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ cho các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này trong nhiều giờ. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công ty Cổ phần đường bộ 226 (Điện Biên) đã khẩn trương huy động nhân lực cùng máy móc, phương tiện để xúc dọn đất đá sạt lở. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt kịp thời để tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông. 


Ngày 24/9, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa) đã bàn giao gần 1.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp pháp cho các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào chiều ngày 23/9, tại Km 312 – Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 43C-076.50 có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông và phát hiện chiếc xe chở thuốc lá lậu trên.


Chiều 24/9, Trung tá Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người, qua biên giới, bắt khẩn cấp 2 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân về đoàn tụ với gia đình. Trước đó ngày 30/8, Đồn biên phòng của khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân Đặng Thị L, sinh năm 1998 dân tộc dao, trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tố cáo một người phụ nữ tên Phương khoảng gần 30 tuổi sử dụng mạng xã hội Zalo và số điện thoại nhắn tin, gọi điện lừa Đặng Thị L và hai người phụ nữ khác sang Trung Quốc bán làm vợ những người đàn ông ở vùng sâu của Trung Quốc. Ngày 29/8, Đặng Thị L đã bỏ trốn về được Việt Nam và làm đơn tố cáo kẻ đã lừa bán mình và 2 người phụ nữ cùng thôn. 


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria phụ thuộc vào tất cả các bên liên quan chứ không chỉ phụ thuộc vào "những nhượng bộ đơn phương của Nga". Bên cạnh đó, ông kêu gọi tiến hành điều tra về vụ không kích đoàn xe viện trợ hôm 19/9 gần Aleppo của Syria làm 20 người chết, đồng thời khẳng định lại rằng các lực lượng không quân của Nga và Syria không liên quan tới vụ tấn công này. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi tách các lực lượng đối lập khỏi phong trào Mặt trận al-Nusra và cho biết gần đây Nga đã phát hiện các tay súng đối lập gia nhập mặt trận này.


Ít nhất 23 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt mini rơi từ con đường núi xuống dòng sông tại một vùng hẻo lánh ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Hiện mới tìm thấy 3 thi thể, số nạn nhân còn lại cùng chiếc xe bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Vụ tai nạn xảy ra tại Nausehri, cách khoảng 45km về phía bắc của Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát vào cuối ngày 23/9. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG