Bản tin 20H: Nga công bố chi tiết về vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi

Máy bay trinh sát Il-20 của Nga. (Nguồn: RT)
Máy bay trinh sát Il-20 của Nga. (Nguồn: RT)
TPO - Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo công bố chi tiết liên quan đến vụ máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi trên Địa Trung Hải đêm 17/9 vừa qua khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956; quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại nhà số 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4/2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. (XEM CHI TIẾT)


Cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Ngày 22/9, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Tăng Ni 2 Trường hạ - chùa Yên Vệ (huyện Yên Khánh) cùng đông đảo người dân Kim Sơn tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và tụng kinh cầu siêu cho hương linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Đồng Đắc, Kim Sơn, Ninh Bình. (XEM CHI TIẾT)


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 23/9/2018, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317/TB-UBTVQH14 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. (XEM CHI TIẾT)


Cháy xưởng sản xuất chổi, khói đen bao trùm khu dân cư. Khoảng 13h chiều 23/9, người dân sống bên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM phát hiện khói bốc lên từ khu nhà xưởng sản xuất chổi nằm sâu trong hẻm nhỏ nên hô hoán. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chố tiếp cận tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bao trùm, khòi đen bốc lên hàng chục mét khiến cả khu dân cư náo loạn. (XEM CHI TIẾT)


Tạm ngừng tour vượt thác Datanla sau vụ du khách Hàn Quốc tử nạn. Ngày 23/9, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố du khách Hàn Quốc tử vong khi tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác, Sở đã yêu cầu Khu du lịch thác Datanla (Phường 3, TP.Đà Lạt) tạm dừng mọi tour du lịch mạo hiểm vượt thác. Đây là lần thứ 2 xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến du khách tử vong tại thác Datanla nên ngành chức năng phải tạm ngừng tour mạo hiểm vượt thác để thẩm định lại quy trình và mức độ an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Thái Lan treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan ban ngành chính phủ trên toàn lãnh thổ nước này treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang trong 3 ngày. Nội dung công văn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan: “Về việc Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam từ trần ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Quân đội, Hà Nội, Việt Nam, Thủ tướng Prayut chỉ đạo các cơ quan ban ngành chính phủ hạ 1/2 cờ từ thứ 2 (ngày 24/9) đến thứ 4 (ngày 26/9), tổng 3 ngày làm việc. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện”. (XEM CHI TIẾT)


Giáo hoàng gửi điện chia buồn về Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Đài Vatican ngày 22/9 đưa tin Giáo hoàng Francis đã gửi điện chia buồn với Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Trong bức điện gửi cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Giáo hoàng đã tỏ ý đau buồn khi nghe tin Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần, đồng thời gửi đến toàn thể nhân dân Việt Nam lời chia buồn của mình. (XEM CHI TIẾT)


Nga công bố chi tiết về vụ máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi. Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo công bố chi tiết liên quan đến vụ máy bay trinh sát Il-20 bị hệ thống phòng không Syria bắn rơi trên Địa Trung Hải đêm 17/9 vừa qua khiến 15 quân nhân Nga bị thiệt mạng. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định rằng lỗi gây ra vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi ở Syria hoàn toàn thuộc về "Lực lượng phòng không Israel”. Quan chức quốc phòng Nga nhấn mạnh những dữ liệu khách quan đưa ra cho thấy, hành động của các phi công lái máy bay tiêm kích của Israel không chuyên nghiệp hoặc ít nhất là mắc tội thiếu trách nhiệm. Ông Konashenkov nêu rõ lực lượng phòng không của Israel đã đánh lừa máy bay quân sự của Nga về vị trí tấn công của máy bay tiêm kích F-16, khiến máy bay trinh sát Il-20 không thể bay vào khu vực an toàn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.