Bản tin 20H: Đoàn tàu đâm vào xe đạp khiến 4 trẻ em thiệt mạng

Những đứa trẻ trên một chiếc xe đạp tương tự như một chiếc xe trên cùng bên trái khi chúng gặp tai nạn. (Nguồn: Reuters)
Những đứa trẻ trên một chiếc xe đạp tương tự như một chiếc xe trên cùng bên trái khi chúng gặp tai nạn. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bốn trẻ em đã thiệt mạng và ít nhất 1 phụ nữ đã bị thương trong vụ một đoàn tàu đâm vào chiếc xe đạp xảy ra tại miền Đông Hà Lan.

Đoàn tàu đâm vào xe đạp khiến 4 trẻ em thiệt mạng. Bốn trẻ em đã thiệt mạng và ít nhất 1 phụ nữ đã bị thương trong vụ một đoàn tàu đâm vào chiếc xe đạp cargo (còn gọi là xe đạp thùng) xảy ra tại miền Đông Hà Lan. Theo báo De Telegraaf ngày 20/9, vụ việc xảy ra tại thành phố Oss (Ót), gần biên giới với Đức. Đoàn tàu đã đâm vào một chiếc xe đạp loại xe thùng mà các bậc cha mẹ tại Hà Lan hay dùng để chở con. Cảnh sát xác nhận vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng gây thương vong.


Lộ diện nhiều sai phạm tại Sở Y tế Lâm Đồng. Thanh tra tỉnh vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; việc sử dụng kinh phí đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Qua thanh tra phát hiện Sở Y tế phê duyệt quyết toán và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện việc chi chế độ phụ cấp ưu đãi nghề (cho các đối tượng hợp đồng lao động chưa phải công chức, viên chức) chưa đúng quy định hơn 55,9 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Kết luận vụ lãnh đạo đường sắt Hà Nội bị tố được bổ nhiệm thần tốc. Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa hoàn tất Báo cáo một số nội dung tố cáo liên quan đến dự án tuyến Đường sắt Đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (tuyến số 3). Trong đó đã làm rõ nội dung tố cáo của ông Lương Xuân Bình, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (BQL-ĐSĐT ) về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó trưởng BQL-ĐSĐT đối với ông Lê Trung Hiếu (từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và ông Đỗ Việt Hải (từ Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội) là “thần tốc” và thiếu điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. TTCP xác định ông Lê Trung Hiếu và ông Đỗ Việt Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội khi thiếu tiêu chuẩn theo quy định. Trách nhiệm chính thuộc về Ban Tổ chức Thành uỷ, Thành uỷ Hà Nội và trách nhiệm liên quan thuộc về Sở Nội vụ Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện thi thể người đàn ông trôi nổi trên biển. Trước đó, 8h ngày 19/9, một người dân chạy ca nô đưa khách du lịch vào đảo Cù Lào Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An). Khi đến địa điểm biển gần khu vực Hòn Mồ (Cách bờ gần 1km) thì phát hiện một thi thể người đàn ông trôi nổi trên biển. Người dân cùng cơ quan chức năng vớt đưa thi thể người đàn ông này vào bờ ở phường Cửa Đại (TP Hội An) để khám nghiệm tử thi. Qua xác định ban đầu, người đàn ông này (chưa rõ tên tuổi) khoảng 45 tuổi, người không mặc áo quần, trên người có hình xăm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Bé 17 tháng tuổi chết đuối, gia đình mang tới UBND phường 'bắt đền'. Sau khi cháu bé 17 tháng tuổi ra mương nước chơi dẫn tới chết đuối thương tâm, gia đình nạn nhân cho rằng do phường không cho xây tường bao quanh nên đã đưa thi thể cháu bé tới UBND phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) “bắt đền”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng sai sót của hệ thống nhận dạng bạn-thù (IFF) là nguyên nhân dẫn đến sự cố "quân ta bắn quân mình" hi hữu, khi trinh sát cơ Il-20 Nga bị bắn nhầm hôm 17/9 ở Syria. Ông Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm nay, 20/9, cho biết mỗi quốc gia có một hệ thống IFF riêng, và Nga không cài đặt hệ thống nhận dạng của mình trên các vũ khí xuất khẩu ra nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Hàn Quốc lần đầu phát biểu trước người dân Triều Tiên. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 20/9 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tối ngày 19/9 đã dự màn đồng diễn thể thao quy mô lớn cùng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Sân vận động 1/5 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Sau lời giới thiệu của Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Moon đã gửi lời chào đến toàn thể 150.000 người dân Triều Tiên có mặt tại sân vận động, tuyên bố rằng chiến tranh đã kết thúc trên bán đảo Triều Tiên.


Trung Quốc hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Ông Đinh Trọng Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 20/9 cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh trong tuần này giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mang tới kết quả rất lớn và Bắc Kinh kỳ vọng sẽ có hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết ông Đinh Trọng Lễ đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ở thủ đô Seoul.

MỚI - NÓNG