Bản tin 20H: Nga cáo buộc NATO hướng tới Chiến tranh lạnh

Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko. (Nguồn: Ria)
Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko. (Nguồn: Ria)
TPO - Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko cho rằng các quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây ở xứ Wales của Vương quốc Anh chứng tỏ “NATO đang hướng tới một kế hoạch an ninh của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

2h sáng ngày 26/9, tại điểm tiêm chủng thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có nhiều người xếp hàng vào danh sách tiêm chủng vắc xin 6 trong 1 cho con. 500 liều vắc xin 6 trong 1 nhập từ chiều 25/9 đến trưa nay đã hết veo. (Xem chi tiết)


Thời gian gần đây, nhiều xe khách đi trên quốc lộ 14 liên tục bị ném đá vào ban đêm. Đã có một hành khách bị ném đá đến hư mắt. Khoảng 20h ngày 24/9, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk), bốn xe khách bị những thanh niên lạ mặt ném đá vỡ kính khi đang lưu thông. Trong đó có một hành khách bị thương phải nhập viện, được bác sĩ xác định “vỡ nhãn cầu mắt trái”.


Đang đạp xe qua cầu Động, Nhung bị choáng và đâm xe vào thành cầu rồi rơi xuống sông. Sau hơn 2 tiếng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể Nhung. Được biết, trưa ngày 25/9, em Nhung mệt lả vì đói. Thấy vậy, cô giáo đã đưa cho em hộp sữa để uống và đã nhờ người thông báo cho bố mẹ em đến trường đón nhưng em tự đi về và gặp nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, tại trung tâm giao nhận máy bay của nhà chế tạo Cessna đã diễn ra việc bàn giao chiếc máy bay Cessna Grand Caravan EX từ nhà chế tạo Cessna cho Hàng không Hải Âu. Đây là chiếc máy bay Cessna thứ ba mà Hàng không Hải Âu nhận trong năm nay. Ngay sau khi được bàn giao, máy bay này sẽ thực hiện chuyến bay chuyển sân đến cơ sở lắp phao thuỷ phi cơ của công ty Wipaire đặt tại TP Saint Paul, bang Minnesota. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Văn Tuấn cho biết trong chín tháng qua, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, nhiều diễn biến không thuận lợi cho du lịch nhưng tổng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt hơn 6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.


Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 25/9 cho biết khi xây dựng các kế hoạch an ninh quốc gia, Moskva sẽ cân nhắc tới hoạt động triển khai quân sự của tổ chức này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh NATO gần đây tiến hành nhiều hoạt động quân sự gần khu vực biên giới của Nga. Ngoài ra, ông Grushko cho rằng các quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây ở xứ Wales của Vương quốc Anh chứng tỏ “NATO đang hướng tới một kế hoạch an ninh của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.


Ngày 26/9, lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã tiếp tục các cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa nhằm vào các mỏ dầu do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở miền Đông Syria. Một cuộc không kích đã nhằm vào cơ sở dầu mỏ al-Tanak ở tỉnh Deir al-Zor, giáp biên giới với Iraq. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa do các lực lượng do Mỹ chỉ huy tiến hành đã nhằm vào khu vực al-Quriyah, phía Đông Deir al-Zor.


Chính phủ Mỹ vừa treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để truy bắt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. Chính phủ Mỹ từng trả 30 triệu USD cho một người Iraq (giấu tên) đã chỉ điểm hai người con trai của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein là Uday và Qusay tại thành phố Mosul năm 2003. (Xem chi tiết)


Hai phụ nữ sắp chết vì Ebola ở Liberia đột ngột tỉnh dậy khiến người dân địa phương hoảng hốt và sợ hãi. Hai phụ nữ là Dorris Quoi, khoảng 40 tuổi, và Ma Kebeh, gần 70 tuổi. Họ sống ở hạt Nimba, Liberia. Ma Kebeh đã ở trong nhà hai ngày, không có thức ăn hay thuốc men nên người dân nghĩ rằng bà đã chết. Cả hai tỉnh khi người ta đang chuẩn bị an táng họ. Đây là hai trường hợp đầu tiên trở về từ cõi chết từ khi dịch Ebola bùng phát ở hạt Nimba.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.