Bản tin 20H: Mỹ cân nhắc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà báo Khashoggi, song ông Trump vẫn lưỡng lự về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì những lý do kinh tế.

Tàu câu mực chìm trên biển, 45 ngư dân thoát chết. Theo đó, 1 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNa 91919 TS của ngư dân Lương Văn Tồn (46 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang) cùng 44 thuyền viên hành nghề cầu mực khơi. Khi đến vị trí 8 độ 25 Bắc- 115 độ Đông (thuộc vùng biển Trường Sa, Việt Nam) thì bất ngờ bị chết máy, trôi dạt vào rạng san hô và dần chìm xuống nước. May mắn lúc đó, các thuyền viên trên tàu bị nạn đã được tàu cá QNa 90039 TS của ông Lương Văn Cam (trú cùng thôn) phát hiện và cứu  đưa thuyền viên tàu bị nạn lên tàu an toàn, tuy nhiên tàu QNa 91919 TS bị chìm dưới biển. (XEM CHI TIẾT)


Sắt công trình rơi trúng xe ô tô đang đỗ. Khoảng 16h30, một thanh sắt dài 3m rơi từ công trường xây dựng ngôi nhà số 63 trên đường Trần Duy Hưng giao với đường Đỗ Quang (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xuống xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường, xuyên thẳng vào trong xe. Sau khi sự việc xảy ra công nhân trong công trường xây dựng đã xuống rút thanh sắt mang vào khu vực. Chủ xe đã làm việc với đại diện của công trường xây  dựng. (XEM CHI TIẾT)


ĐBQH tranh cãi 'nảy lửa' về Luật phòng chống tác hại rượu, bia. Ngày 11/10, tại thành phố Đà Nẵng, phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc hội) đã lấy ý kiến của các ĐBQH về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tại phiên hop các đại biểu đã cho ý kiến về tính khả thi của luật phòng chống tác hại của rượu, bia trước khi trình ra Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)


Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Tại Quyết định 1331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 20/9, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) các đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Anh Thư. Ông Trần Anh Thư, sinh ngày 19/1/1967 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Nhân viên điện lực bị đánh nhập viện khi thông báo cắt điện. Khoảng 11h 30 ngày 11/10, hai nhân viên điện lực Tân Bình, TPHCM là anh Đỗ Huỳnh Thanh và Hồ Thành Thịnh đến gửi thông báo tạm ngưng cung cấp điện tại địa chỉ 1278, đường Trường Sa, quận Tân Bình vì đã quá hạn thanh toán tiền sử dụng điện theo quy định hơn 2 tháng nhưng chủ nhà vẫn không thanh toán. Sau khi anh Thanh thông báo đến khách hàng thì một nam thanh niên từ quán cà phê cầm gậy đánh golf xông ra, hành hung anh Thanh trọng thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng đến Bali, bắt đầu Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN. 14h ngày 11/10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Ngurah Rai Bali, bắt đầu chuyến tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)-Ngân hàng Thế giới (WB) và thăm làm việc tại Indonesia. Ngay sau khi đến Bali, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương: Gặp Quốc vương Brunei, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ dọa cắt viện trợ Syria. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/10 cho biết Mỹ sẽ ngừng trợ giúp tái thiết Syria nếu các lực lượng quân đội của nước Cộng hoà Hồi giáo Iran vẫn hiện diện ở quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại quyết tâm của Tổng thống Donald Trump về vấn đề cô lập Iran, đồng thời tái khẳng định việc áp đặt "một số biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với quốc gia Hồi giáo này. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ cân nhắc về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà báo Khashoggi, song ông Trump vẫn lưỡng lự về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì những lý do kinh tế. Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ điều đó sẽ làm tổn thương chúng tôi. Chúng tôi có công việc, chúng tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đất nước này. Chúng tôi có một đất nước đang có nền kinh tế tốt hơn rất nhiều so với trước đây”. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Bob Corker đã chỉ trích tình báo Mỹ sau vụ mất tích của nhà báo Khashoggi. Ông Corker cho rằng nhiều khả năng nhà báo Khashoggi đã bị giết sau khi vào lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10, đồng thời cáo buộc phía Riyadh có tham gia vào vụ việc này.

MỚI - NÓNG