Bản tin 20H: Hà Nội đồng ý cho người dân bán cây sưa đỏ trăm tỷ

Cây sưa đỏ nằm trong khuôn viên chùa Phụ Chính.
Cây sưa đỏ nằm trong khuôn viên chùa Phụ Chính.
TPO - Cây sưa đỏ ước tính trị giá khoảng 100 tỷ đồng ở chùa Phụ Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sẽ được bán đấu giá sau thời gian dài chịu sâu bệnh và nhiều lần bị chặt trộm.
Sáng 8/10, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin phản hồi về kết luận của Thanh tra Chính phủ về tiền sử dụng đất đối với các dự án được gọi là "đất vàng" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2003 - 2016. Theo đó, Chủ tịch UBND Hà Nội khẳng định, không có việc thất thoát số tiền hơn 3.947 tỉ đồng tại 38 dự án được thanh tra mà chỉ là do cách tính và quan điểm của Thanh tra Chính phủ với các Bộ là khác nhau. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm ngày mai (9/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, từ ngày 10/10 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 10/10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, thành phố vừa đồng ý chủ trương cho địa phương bán đấu giá cây sưa đỏ trong khuôn viên chùa Phụ Chính. "Sau thời gian dài chúng tôi làm đơn đề nghị thì lãnh đạo đã đồng ý vào ngày 5/10, kinh phí từ bán đấu giá được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn xã", ông Chính nói. Cây sưa đỏ được trồng trong khuôn viên chùa Phụ Chính cao khoảng 8 m, đường kính hơn một mét. Thân cây chia làm hai nhánh lớn. Trước đây, cây sưa này được nhiều khách trong và ngoài nước đến hỏi mua với giá lên tới hơn 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo về số lượng xe ô tô chở khách, chở hàng hết niên hạn lưu hành từ 1/1/2019 tới. Theo đó, cả nước có 19.316 xe, riêng thành phố Hà Nội có 1976 xe không được phép ra đường. (Xem chi tiết)

Chiều 8/10, Công an Bình Dương tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (31 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, chiều hôm trước, vợ của Đạt dựng xe máy trước tiệm hủ tiếu của gia đình trên đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một. Cho rằng việc để xe của hàng xóm ảnh hưởng đến tiệm sửa xe của mình, anh Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) đã phản ứng. Trong lúc cự cãi, anh Cường xô ngã xe máy bị vỡ đèn. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, chiều nay, Đạt vẫn dựng xe trên vỉa hè cạnh tiệm sửa xe của anh Cường. Hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xô xát, Đạt rút dao đâm nhiều nhát khiến hàng xóm tử vong.


Theo Flight Radar 24 và một số nguồn tin khác, máy bay P-914 Ilyushin-76 của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo đã rời Bình Nhưỡng, hạ cánh xuống sân bay Vladivostok (Nga) hôm 7/10, và về nước ngay trong ngày. Sự xuất hiện chớp nhoáng của chiếc Il-76 tại Vladivostok khiến nhiều người đồn đoán rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sắp có chuyến thăm Nga. (Xem chi tiết)

Thành viên Hội đồng Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ Bộ Công an Trung Quốc Zhao Kezhi hôm nay, 8/10, thông báo trong một cuộc họp rằng Cựu Chủ tịch Interpol Meng Hongwei (Mạnh Hoành Vĩ) bị điều tra vì nghi ngờ có hành vi nhận hối lộ cùng một số hành vi phạm pháp khác. “Hành vi bị nghi là phạm pháp của ông Mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chúng ta chắc chắn phải rút ra kết luận và bài học", ông Zhao Kezhi nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển hôm nay, 8/10, tuyên bố giải Nobel Kinh tế 2018 thuộc về William D. Nordhaus và Paul M. Romer (cả 2 đều mang quốc tịch Mỹ) nhờ phát triển phương pháp giải quyết vấn đề phát triển bền vững và phúc lợi của người dân. Theo The Guardian, ông William D. Nordhaus được trao một nửa giải Nobel Kinh tế 2018 nhờ công trình nghiên cứu về những thiệt hại gây ra do biến đổi khí hậu. Trong khi đó, ông Paul M. Romer giành một nửa giải Nobel còn lại nhờ nghiên cứu giải pháp giúp đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế lành mạnh. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.