Bản tin 20H: Một phóng viên mất tích trong dòng lũ dữ Yên Bái

Bản tin 20H: Một phóng viên mất tích trong dòng lũ dữ Yên Bái
TPO - Sáng 11/10, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) có mưa to, nước lũ chảy xiết làm sập cầu Thia, khiến 5 người bị lũ cuốn trôi, trong đó có một phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại hiện trường. 
Bản tin 20H: Một phóng viên mất tích trong dòng lũ dữ Yên Bái ảnh 1 Cầu Thia bị lũ đánh sập. Ảnh: Tùng Duy.
Chiều 11/10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 4 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm hai chức danh là Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa. Tổng thư ký Quốc hội đề nghị bổ sung vấn đề nhân sự vào chương trình nội dung kỳ họp. (Xem chi tiết)

Chiều 11/10, trước tình hình mưa lũ bất thường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc họp khẩn với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập. Theo thống kê tính đến chiều nay (11/10), đã có 32 người chết, mất tích do mưa lũ; thuỷ điện Sơn La ngừng phát điện để cắt lũ, hồ thuỷ điện Hoà Bình phải mở 8 cửa xả để cứu công trình. (Xem chi tiết) 


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 11/10, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) có mưa to, nước lũ chảy xiết làm sập cầu Thia, khiến 5 người bị lũ cuốn trôi, trong đó có một phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã có mặt tại hiện trường vụ sập cầu, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hiện tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực cầu Thia. 

Sáng ngày 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là bà Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cùng một nữ cán bộ đứng trên bè vượt nước ngập trên phố Thành Thái (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), có người kéo phía trước. Những hình ảnh này gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong chiều 11/10, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ nhiều lần với bà Nguyễn Thị Tâm nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không thể liên lạc. (Xem chi tiết)

Ông Đặng Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sau khi ăn nhầm nấm độc mọc trên đồi, 6 trẻ em ở bản 8 Vài Siêu, xã Thượng Hà, đã phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.  Các trường hợp bị ngộ độc nấm đều là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Thượng Hà.  Trước đó, chiều 8/10, một nhóm học sinh rủ nhau lên đồi chăn trâu, thấy nấm lạ các em đã hái và nướng ăn. Sau khi ăn khoảng 2 giờ, các em có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng đi ngoài và được gia đình đưa đi cấp cứu. 

Ngày 11/10, Công an Hậu Giang cho biết, ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) - nạn nhân bị phóng hỏa trong ôtô một tuần trước - đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hai nạn nhân còn lại là anh Lại Văn Trung (35 tuổi) và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, phó giám đốc công ty) vẫn đang điều trị. Trước đó, tối 4/10, ông Ri và bà Chiến được anh Trung lái ôtô 7 chỗ chở xuống nhà máy ở Kiên Giang. Khi ôtô chạy trên Quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang thì nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu. Những người lạ xịt hơi cay vào xe, đâm người phụ nữ và phóng hỏa khiến ôtô bùng cháy dữ dội rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Hãng Sputnik dẫn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong 24 giờ đồng hồ, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện 182 cuộc tấn công vào các nhóm khủng bố ở Syria. “Các máy bay của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ngày 10/10 tiếp tục oanh tạc tiêu diệt chiến binh ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng thâm nhập tỉnh Deir ez-Zor của Syria từ vùng phía tây Iraq. Qua một ngày đêm, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện 182 cuộc không kích nhằm vào các tay súng khủng bố”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Ngày 11/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố có khoảng 600 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thâm nhập từ khu vực do Mỹ kiểm soát vào khu vực giảm căng thẳng phía Đông Syria. Ông Konashenkov cáo buộc phía Mỹ đã tiếp tay cho lực lượng IS và phá vỡ tiến trình hòa bình tại Syria.


Sputnik dẫn lời ông Georgiy Borisenko, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết, hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc nhắm mục tiêu Nga và Trung Quốc. Theo ông, Washington chỉ đơn thuần sử dụng mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên làm cái cớ để triển khai THAAD gần biên giới Nga và Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Quân đội Afghanistan ngày 11/10 cho biết các lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt 2 thủ lĩnh khét tiếng của phiến quân Taliban tại tỉnh miền Tây Herat. Theo thông báo của Tướng Mohammad Nasir Hadayat, sau khi nhận được thông tin tình báo, Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Quân đội Quốc gia Afghanistan đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt vào tối 10/10 tại làng Siashan thuộc huyện Gazara, tiêu diệt 2 thủ lĩnh khét tiếng của Taliban là Mullah Najib và Mullah Azam. Hai thủ lĩnh Taliban nói trên khét tiếng về những vụ tấn công của phiến quân vào các cơ sở quan trọng, trong đó có sân bay Herat.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.