Bản tin 20H: Lựu đạn nổ rung chuyển cửa hàng, 2 người chết tại chỗ

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Ngày 20/3, một vụ nổ đã làm rung chuyển một cửa hàng tiện ích ở trung tâm thủ đô Chisinau của Moldova khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh-nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) lên Phú Thọ để làm rõ một số nội dung liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Tính đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can trong đó bắt tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Ngày 20/3, bà Tạ Thu Hương, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết, hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (Chương Mỹ) bị kỷ luật xuống làm hiệu phó và chuyển đơn vị công tác vì đi lễ trong giờ hành chính. Trước đó vào thứ sáu ngày 2/3, hiệu trưởng và một số cán bộ, giáo viên đi lễ đền bà Chúa Kho tại Bắc Ninh. Theo lịch hoạt động của trường, buổi sáng học sinh học chính khóa, buổi chiều bồi dưỡng kiến thức. Trường THCS Mỹ Lương đã chuyển lịch học chiều thứ sáu sang thứ bảy, ra thông báo cho phụ huynh, học sinh. (Xem chi tiết)


Chiều 20/3, tổ công tác Công an phường Tây Tựu thực hiện mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường thì phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ôtô. Khi tổ công tác tới xử lý vụ việc thì bất ngờ, tài xế của xe tải thay vì chấp hành đã điều khiển phương tiện bỏ chạy và đâm vào một công an phường. Rất may, chiến sỹ công an này chỉ bị xây xát phần mềm. Hiện vụ việc đang được khẩn trương làm rõ.


Chiều 20/3, Công an quận 7 (TP HCM) lập hồ sơ xử lý gần 50 nam nữ dương tính với ma tuý. Họ là khách tại quán bar 396, đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), bị phát hiện rạng sáng cùng ngày. Thời điểm đó hàng chục cảnh sát phong toả quán bar có khoảng 100 dân chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Khi cảnh sát ập vào, nhiều người nhốn nháo bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại. Tất cả những người có biểu hiện chơi ma tuý bị đưa về trụ sở kiểm tra. Quán bar cũng bị lập biên bản vi phạm một số lỗi.


Ngày 19/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư chúc mừng tới ông Vladimir Putin nhân dịp ông được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm 18/3 vừa qua, đương kim Tổng thống Putin đã giành chiến thắng với 76,66% số phiếu ủng hộ sau khi kiểm 99,84% phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống Nga giành được sự tín nhiệm của cử tri cao như vậy.


Ngày 19/3, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì những cáo buộc tham nhũng, nhận hối lội, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Ông Lee Myung-bak là Tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 2008-2013. Ông bị nghi ngờ nhận hối lộ 11 tỷ won ( tương đương 10,3 triệu USD) từ các cơ quan tình báo, doanh nghiệp nhà nước. (Xem chi tiết)


Đoàn nghệ thuật gồm 160 người Hàn Quốc sẽ tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên, từ ngày 31/3 đến ngày 3/4 và tổ chức hai buổi biểu diễn trước khi hai bên tổ chức họp thượng đỉnh, Yonhap dẫn thông báo chung phát đi sau cuộc đàm phán Hàn Quốc - Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hôm nay. Động thái này nhằm đáp lại việc Triều Tiên cử đoàn nghệ thuật và đội biểu diễn Taekwondo tới Hàn Quốc hồi tháng 2, nhân dịp thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang.


AFP đưa tin ngày 20/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết gần 40 binh sỹ thuộc lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã thiệt mạng tại quận Qadam ở thủ đô Damascus, sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở cuộc tấn công bất ngờ vào buổi đêm và chiếm quyền kiểm soát khu vực này. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho hay vụ tấn công còn làm hàng chục binh sỹ khác bị thương, bị bắt hoặc mất tích. Hiện, Chính phủ Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.


Ngày 20/3, một vụ nổ đã làm rung chuyển một cửa hàng tiện ích ở trung tâm thủ đô Chisinau của Moldova khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Cảnh sát Moldova cho biết một quả lựu đạn đã phát nổ sau khi một người đàn ông bước vào cửa hàng tiện ích nói trên vào lúc 11h sáng 20/3 (giờ địa phương), lấy đi 10 bao thuốc lá mà không trả tiền.  Sau khi rời khỏi cửa hàng, một quả lựu đạn đã rơi khỏi balo của người này. Vụ việc đã khiến người đàn ông này và một người khác thiệt mạng.  Theo cảnh sát, đối tượng sống ở Chisinau, khoảng 50 tuổi và từng có tiền án. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hiện trường và đang điều tra làm rõ.
MỚI - NÓNG