Bản tin 20H: Lãnh đạo Triều Tiên ra mật lệnh về vũ khí hạt nhân

Bãi thử hạt nhân ngầm Punggye-ri của Triều Tiên. Nguồn: 38 North/TTXVN.
Bãi thử hạt nhân ngầm Punggye-ri của Triều Tiên. Nguồn: 38 North/TTXVN.
TPO - Korean JoongAng Ilbo cho biết, theo một tài liệu mật mà tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc có được vào ngày 22/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh duy trì sự bí mật và quản lý các kho vũ khí hạt nhân, qua đó xác nhận Bình Nhưỡng đang sở hữu một kho vũ khí hạt nhân.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều hôm nay (22/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,9 độ C... Dự báo, ngày mai (23/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây khu vực đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ (tập trung ở hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình) sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-15 giờ. Từ ngày 25/6, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ dịu dần. 

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan để điêu tra vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp; Trần Văn Sơn (SN 1990, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), làm cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố  về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cũng khởi tố Hoàng Công Lương (SN 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình,  về tội vi phạm qui định về chữa bệnh. (Xem chi tiết)


Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sẽ hết thời hạn tạm đình chỉ công tác vào ngày mai (23/6). Nguồn tin Tiền Phong cho biết, ông này có thể trở lại bệnh viện làm việc hoặc sẽ tiếp tục bị đình chỉ công tác tùy theo ý kiến từ UBND tỉnh Hoà Bình. Trước đó, vào ngày 8/6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình Trần Quang Khánh đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, để kiểm điểm, giải trình và phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 22/6, hàng chục hộ dân được mời đến UBND phường 2, thành phố Đà Lạt) để nghe kết luận của UBND tỉnh Lâm Đồng về nguyên nhân sụt lún đất tại đường Nguyễn Văn Trỗi và Trương Công Định. UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhờ các chuyên gia Viện Địa chất (Bộ TN&MT), Khoa Kỹ thuật địa chất và dầu khí (Đại học Bách KhoaTPHCM) và Cty Kawasaki khảo sát, khoan thăm dò địa chất, đặt máy quan trắc tự động để xác định nguyên nhân. Các đơn vị nói trên đã khoan 6 mũi tại nhiều vị trí để thăm dò địa chất. Kết quả cho thấy nguyên nhân chính do nền đất mềm tạo từ đất có tính sét, lực kháng yếu. Mặt khác, vị trí này trước đây là thung lũng, có sự tồn tại của bãi rác tự phát, sau đó người dân đắp đất cải tạo mặt bằng hình thành khu dân cư nên nền đất yếu. (Xem chi tiết)

Chiều 22/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã công bố kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép bị hư hỏng. Theo báo cáo Kết quả thẩm định chất lượng, 18 tàu vỏ thép bị hư hỏng có hàng loạt sai sót nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h30 hôm nay (22/6), tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Lê Đại Hành (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người bị thương nặng. Thời điểm đó, xe ô tô Ford Ranger mang BKS 29C-938.87 lưu thông theo hướng Bà Triệu đi Đại Cồ Việt. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ đâm va hàng loạt phương tiện đi cùng chiều. Tại hiện trường, 4 chiếc xe ô tô bị hư hỏng trong đó có một chiếc xe taxi bị biến dạng phần đuôi xe, kính sau vỡ vụn. Một xe đạp điện vỡ nát nằm trong gầm xe bán tải. Vụ việc khiến hai người bị thương rất nặng, mắc kẹt trong gầm xe Ford Ranger. Hàng chục người dân phải nhấc chiếc xe lên để đưa người bị thương đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 21/6, tại thôn Bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là 2 chị em ruột: cháu Lò Khánh Huyền (6 tuổi) và cháu Lò Khánh Hòa (4 tuổi). Theo đó, sáng cùng ngày bố mẹ các cháu đi làm nương chỉ còn 2 cháu ở nhà tự trông nhau. Đến khoảng 9h sáng bố 2 cháu là anh Lò Văn Nhàn về nhà thì tìm không thấy các con. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên hô hoán mọi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Khi ra bờ ao của gia đình thì phát hiện có 2 chai nước, mọi người xuống ao lặn tìm kiếm và hốt hoảng phát hiện thi thể 2 cháu đã tử vong dưới ao.


Vay 8 triệu đồng và bị yêu cầu trả thành 10 triệu trong 50 ngày nhưng lại không thể trả đúng hẹn, bà Nguyễn Thị Linh (SN 1961, tiểu thương chợ Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm) bị Vũ Văn Trung (SN 1981) cùng đồng bọn đánh gục tại chỗ. Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra lệnh bắt giữ 4 đối tượng (cùng ở Hà Nội) để điều tra hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Ngày 22/6, một xe ôtô chứa bom đã phát nổ ngay bên ngoài một ngân hàng ở thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 20 người chết và 50 người bị thương. Giới chức Afghanistan đã xác nhận thông tin trên. Theo cảnh sát và người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand, vụ nổ xảy ra vào đúng 12 giờ trưa theo giờ địa phương tại ngân hàng New Kabul khi nhiều người dân và nhân viên thuộc lực lượng an ninh chính phủ đang xếp hàng lĩnh lương. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm. 

Korean JoongAng Ilbo cho biết, theo một tài liệu mật mà tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc có được vào ngày 22/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh duy trì sự bí mật và quản lý các kho vũ khí hạt nhân, qua đó xác nhận Bình Nhưỡng đang sở hữu một kho vũ khí hạt nhân. JoongAng Ilbo có được tài liệu trên từ Cục Công nghiệp Đạn dược của Đảng Lao động Triều Tiên. Tài liệu này được xây dựng sau khi ông Kim tới thăm Nhà máy 92 vào hôm 25/2.
MỚI - NÓNG