Bản tin 20H: Lại khủng bố tại Tân Cương, 15 người thiệt mạng

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc triển khai tại Urumqi sau vụ nổ hồi tháng 5/2014. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc triển khai tại Urumqi sau vụ nổ hồi tháng 5/2014. (Nguồn: Reuters)
TPO - Tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc lại xảy ra một vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại huyện Sa Xa vào chiều 28/11 khi một nhóm phần tử lái xe lao vào một tuyến đường có nhiều hàng quán, ném các thiết bị nổ và dùng dao tấn công dân thường.

Khoảng 9 giờ sáng 29/11, trước tiệm tạp hóa Mai Trang (số 77, đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ điện giật làm chết một người. thời điểm trên, một nhóm công nhân viễn thông đang thi công tại khu vực này. Trong quá trình làm việc, một công nhân bất cẩn, bị điện giật, treo trên cột điện, cách mặt đất hơn 3,5m. Người dân phát hiện, hô hoán và báo ngay cho các cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Khi máy bay của VietJet Air chuẩn bị cất cánh, một hành khách đột nhiên bị đau bụng dữ dội nên máy bay phải quay trở lại sân đỗ để đưa hành khách đi cấp cứu. Chuyến bay bị chậm 37 phút và ảnh hưởng dây chuyền tới 5 chuyến bay khác. Sự việc xảy ra trên chuyến bay VJ153 khởi hành từ Hà Nội đi TPHCM sáng nay (29/11). (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng nay, gia đình anh Nam gồm 6 người đang nằm ngủ thì bất ngờ cây xanh lớn phía trước đổ sập, đè lên nhà mình. Ngoài đường, chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở thùng hàng loại 40 feet, đang tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Ngay sau đó, công an phường Tây Thạnh, CSGT quận Tân Phú có mặt để lập biên bản, truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Đến chiều nay, cây xanh ngã đè lên nhà anh Nam vẫn chưa được lực lượng chức năng đến cắt bỏ gây khó khăn trong sinh hoạt và nguy hiểm cho gia đình anh Nam. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 29/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Phú Nhuận thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang làm 4 người trọng thương và một ô tô hư hỏng nặng. Ô tô 7 chỗ hướng từ Mỹ Thuận về ngã ba Trung Lương bất ngờ lao qua dải phân cách cứng, tông thẳng hông xe tải đi chiều ngược lại. Cú tông cực mạnh khiến ô tô 7 chỗ văng ngược lại hơn 5 m, 4 người trên xe 7 chỗ bị thương. (Xem chi tiết)


Sau hai tháng không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không hề bị suy yếu, ngoại trưởng Syria, ông Walid al-Moualem cho biết hôm 28/11. Theo ông Moualem, cách duy nhất để tiêu diệt IS là Thổ Nhĩ Kỳ phải thắt chặt kiểm soát biên giới và ngăn chặn các chiến binh ngoại quốc xâm nhập quốc gia này. Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới chung dài 900 km với Syria. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 28/11 (giờ địa phương), tại thành phố Austin, thủ phủ bang Texas của Mỹ, một người đàn ông đã nã súng vào nhiều trụ sở cơ quan trọng yếu của bang, trong đó có trụ sở cảnh sát và tòa lãnh sự Mexico. Thủ phạm đã bị bắn chết ngay sau đó. Ngoài ra, lực lượng điều tra cho biết thủ phạm còn tìm cách phóng hỏa lãnh sự quán Mexico song ngọn lửa đã được dập tắt trước khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng.


Tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc lại xảy ra một vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại huyện Sa Xa vào chiều 28/11 khi một nhóm phần tử lái xe lao vào một tuyến đường có nhiều hàng quán, ném các thiết bị nổ và dùng dao tấn công dân thường. Vụ tấn công đã khiến 4 dân thường thiệt mạng và 14 người bị thương. Cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt 11 đối tượng tấn công.


Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 28/11 công bố số liệu cho biết trong giai đoạn từ năm 2005-2013 khoảng 1,1 triệu trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn thế giới đã thoát khỏi nguy cơ nhiễm virus HIV, nhờ việc tăng cường áp dụng các biện pháp ngăn chặn lây truyền virus từ mẹ sang con. Số ca nhiễm HIV mới ở trẻ dưới 15 tuổi đã giảm khoảng 40% trong giai đoạn từ năm 2009-2013, mặc dù chưa đạt mục tiêu toàn cầu đề ra là giảm đến 90%.


Số trường hợp tử vong bị nghi là có liên quan đến vắcxin phòng cúm ở Italy đã lên tới con số 11, làm phát sinh mối lo ngại vắcxin chất lượng kém có thể dẫn tới nhiều cái chết nữa. Báo cáo của Cơ quan Quản lý dược phẩm Italy (AIFA) cho biết sau ba trường hợp tử vong hôm 27/11, trong ngày 28/11, đã ghi nhận thêm tám ca tử vong mới. Những trường hợp này xảy ra ở nhiều nơi của Italy, trong đó có hai người ở thủ đô Rome.


Ngày 29/11, một tòa án Ai Cập đã tuyên trắng án đối với Tổng thống bị phế truất Hosni Mubarak cùng một số cựu quan chức an ninh dưới thời nhà lãnh đạo này khỏi tội danh sát hại người biểu tình trong làn sóng phản đối chính phủ hồi năm 2011. Ngoài ra, nhà cựu lãnh đạo này cũng được tuyên trắng án trong một cáo buộc tham nhũng mà ông phải đối mặt cùng với hai người con trai là Alaa và Gamal.

MỚI - NÓNG